Bắt 2 đối tượng lừa người đi xuất khẩu lao động

26/09/2007 11:04 GMT+7

(TNO) Sáng 25.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.Hà Nội đã di lý Hoàng Văn Tuấn (SN 1965, quê Hưng Yên) từ TP.HCM ra Hà Nội sau khi bắt đối tượng này tại TP.HCM vào tối 24.9.

Được biết, Tuấn mạo danh là giám đốc Công ty CP Thương mại đầu tư C.L. (một công ty có chức năng xuất khẩu lao động - XKLĐ), thu của một số người ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình số tiền 70.900 USD và 190 triệu đồng.

Ngoài ra, tại Hà Nội, Tuấn còn một “đầu mối” là Phạm Thị Luyến (SN 1955, ở C2 Bắc Linh Đàm, Hà Nội). Từ năm 2005, Luyến tự xưng là phó giám đốc chi nhánh một công ty CP cung ứng lao động và thương mại tại Hải Phòng để tuyển người đi XKLĐ. Luyến đã lừa hàng chục nạn nhân ở các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa với số tiền trên 100.000 USD. Ngày 17.9, Luyến bị bắt khẩn cấp tại Quảng Ninh. Theo lời khai của Luyến, ngoài việc tự ý nhận tiền đưa người đi XKLĐ, Luyến còn thu tiền của người dân chuyển cho Hoàng Văn Tuấn. CQĐT đang mở rộng điều tra  vụ việc.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.