Cực Bắc nóng nhất trong hơn 44.000 năm

27/10/2013 03:00 GMT+7

Các nhà địa chất học đã công bố kết quả nghiên cứu mẫu vật thu thập trên lãnh thổ Canada thuộc Bắc cực, cho thấy nhiệt độ trong 100 năm qua tại khu vực này đang ở mức nóng nhất trong ít nhất 44.000 năm trở lại đây.

Trưởng nhóm Gifford Miller, Giáo sư Đại học Colorado-Boulder (Canada), cho biết nhóm của ông đã nghiên cứu những khối rêu chết hóa thành những viên đá nhỏ tại đảo Baffin, lộ diện khi băng tan.

Kết quả phân tích đồng vị carbon cho thấy chúng chưa từng trồi lên mặt đất trong ít nhất từ 44.000 đến 51.000 năm trước. Điều này có nghĩa là nhiệt độ tại vùng Bắc cực thuộc Canada nhiều khả năng nóng nhất trong vòng 120.000 năm qua, do hậu quả không lường trước được của tình trạng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu.

“Cuộc nghiên cứu trên cho thấy tình trạng nhiệt độ ấm lên mà chúng ta đang chứng kiến đã vượt qua mức biến thiên có thể của tự nhiên”, theo Giáo sư Miller. Ước tính, toàn bộ băng trên đảo Baffin sẽ dần biến mất trong tương lai.

Thụy Miên

>> Nga phát hiện đảo mới ở Bắc Cực
>> Nga khôi phục căn cứ ở Bắc Cực
>> Quân đội Nga trở lại Bắc Cực sau hai thập niên
>> Trung Quốc tranh phần tại Bắc Cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.