Venezuela bắt 3 tướng không quân 'có âm mưu đảo chính'

26/03/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Ba vị tướng không quân Venezuela bị bắt vào ngày 25.3 với cáo buộc 'có âm mưu đảo chính'.

(TNO) Ba vị tướng không quân Venezuela bị bắt vào ngày 25.3 với cáo buộc "có âm mưu đảo chính".

AFP dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ba vị tướng này (không công bố rõ danh tính) đã liên hệ với các chính trị gia phe đối lập và định dùng không quân để tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền.

Ông Maduro còn cho biết thêm nhóm tướng lĩnh âm mưu đảo chính đã coi "tuần này là tuần quyết định".

Vụ bắt giữ ba vị tướng không quân này diễn ra sau những cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài trên 6 tuần qua tại Venezuela, khiến ít nhất 34 người chết.

Trước đó, ông Maduro tuyên bố ông đã phá được một âm mưu lật đổ chính quyền Venezuela do Mỹ và các “phần tử phát xít” hậu thuẫn, theo AFP.

Phúc Duy

>> Venezuela cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ là 'kẻ sát nhân
>> Mỹ trục xuất nhà ngoại giao để trả đũa Venezuela
>> Đụng độ tiếp diễn tại Venezuela
>> Venezuela tố Mỹ gây bất ổn
>> Biểu tình thành bạo lực tại Venezuela, 3 người chết
>> Tổng thống Venezuela nhận 'siêu đặc quyền
>> Venezuela đặt tên lửa phòng không trong khu ổ chuột?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.