Thành lập Học viện Cảnh sát Interpol chống tham nhũng

24/09/2006 22:06 GMT+7

Bế mạc Đại hội đồng Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) lần thứ 75 tại Brazil ngày 22/9, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết thành lập Học viện Cảnh sát Interpol chống tham nhũng, dự kiến sẽ khai giảng vào năm tới tại Vienna (Áo).

Với khoản đầu tư ban đầu 20 triệu USD, Học viện mới này sẽ đào tạo về lý thuyết và thực hành phương pháp chống tham nhũng, đồng thời trợ giúp về kỹ thuật cho tất cả nước thành viên của tổ chức.

Đại hội đồng Interpol cũng thông qua nhiều nghị quyết khác nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chống buôn lậu ma túy, tội phạm có tổ chức và buôn người. Đại hội đồng kêu gọi các chính phủ tiếp tục đóng góp sức người sức của để mở rộng hoạt động của Interpol.

Đại hội đồng đã bầu ông Arturo Herrera, Tổng giám đốc Cảnh sát Điều tra của Chile, làm Phó chủ tịch Interpol phụ trách khu vực châu Mỹ.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.