Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan từ chức

26/09/2007 23:52 GMT+7

Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Aree Wongarya đã tuyên bố từ chức trước sức ép của dư luận từ vụ ông bị Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia phát hiện nắm giữ trên 5% cổ phần trong các công ty tư nhân. Ông là người cuối cùng từ chức trong vụ nắm giữ cổ phần vượt quá quy định này sau Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông và Công nghệ Sittichai Pookaiyaudom và Thứ trưởng Thương mại Oranuj Osathananda.

Ông Aree sẽ nộp đơn từ chức cho Thủ tướng Surayud Chulanont sau khi ông Surayud về nước ngày 29.9 tới từ cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông  Aree sẽ chính thức nghỉ việc từ ngày 1.10. Có tin nói rằng nhiều khả năng tướng Sonthi Boonyaratglin, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, sẽ là người thay thế ông Aree. Trước đó, tướng Sonthi cũng cho hay ông sẽ chấp nhận vị trí phó thủ tướng chuyên trách các vấn đề về an ninh quốc gia nếu Thủ tướng Surayud yêu cầu.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.