Bệnh tay chân miệng ở TP.HCM tiếp tục tăng

23/10/2011 01:17 GMT+7

Theo ghi nhận của hệ thống y tế dự phòng TP.HCM, trong tuần qua, tại TP có 374 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 16 ca so với tuần trước, trong đó có một trường hợp bị tử vong (ở Q.11); 87 phường xã có từ 2 ca mắc tay chân miệng trở lên.

Trong tuần cũng ghi nhận 4 trường mầm non trên địa bàn Q.11 có học sinh mắc bệnh tay chân miệng, gồm các trường: Mầm non 1 (P.1) có 4 bé ở 2 lớp mắc bệnh; Mầm non 5 (P.5) có 15 bé thuộc 5 lớp mắc bệnh; Mầm non quận (P.8) có 5 bé ở 4 lớp mắc bệnh (trong đó có 1 bé tử vong); Mầm non 8 (P.8) có 5 bé ở 3 lớp mắc bệnh.

Số mắc sốt xuất huyết ghi nhận tại TP.HCM trong tuần qua là 238 ca (giảm 25 ca so với tuần trước). P.Linh Trung (Q.Thủ Đức) là nơi có số mắc sốt xuất huyết nhiều nhất trong tuần qua (7 ca), trong đó 1 ca tử vong; kế đến là P.Bình Trị Đông (Q.Bình Tân) với 6 ca.

 Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.