Ông Saddam bị tống ra khỏi phiên tòa

09/10/2006 21:19 GMT+7

Lần thứ 4 chỉ trong vài tuần ông Saddam Hussein lại bị tống ra khỏi phiên tòa trong phiên xử các cáo buộc tội ác chiến tranh và diệt chủng với người Kurd sau khi ông đọc một đoạn thơ từ kinh Koran.

Ông Saddam Hussein đang bị xử theo các tội danh như diệt chủng, tội phạm chiến tranh và tội chống nhân loại, liên quan đến chiến dịch quân sự Anfal trong khu vực của người Kurd ở miền bắc Iraq vào cuối những năm 1980.

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, đã phê chuẩn một đề nghị của ngành tư pháp là thay thẩm phán chính xét xử vụ ông Saddam Hussein về tội diệt chủng. Sau khi chính phủ Iraq đã loại người chánh án cũ khi buộc tội ông này là có hướng bênh vực và quá mềm mỏng đối với ông Saddam Hussein, ông al-Khalifa được bổ nhiệm làm chánh án xét xử vụ này.

B.C
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.