Bangkok trong ngày đỉnh lũ

30/10/2011 15:48 GMT+7

(TNO) Hôm nay (30.10), người dân Bangkok (Thái Lan) phải gồng mình chống chọi với sự hung hãn của đỉnh lũ, với hy vọng nước sẽ rút bớt trong vài ngày tới.

Theo dự báo trước đó, hôm nay 30.10, dòng nước lũ từ phía bắc đổ xuống lưu vực sông Chao Phraya sẽ gặp phải đỉnh triều dâng cao tại Vịnh Thái Lan, cách phía nam thủ đô Bangkok khoảng 20 km.

Điều này sẽ làm nước dâng cao hơn, gây áp lực nặng nề cho hệ thống chống lũ của Bangkok, kèm theo đó là những mối lo ngại về bệnh dịch đang gia tăng từng ngày, theo Reuters.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất tại Bangkok trong ngày 30.10:


Một cậu bé lội giữa dòng nước ngập cao ở Bangkok - Ảnh: AFP



 
Người dân khổ sở nhồi nhét trên xe tải để di chuyển trên đường phố thủ đô - Ảnh: AFP


 
Người mẹ cõng con gái lội qua dòng nước ở Bangkok. Theo AP, có 15 trong số 50 quận của thủ đô Thái Lan bị ngập nước, trong đó có 7 quận ngập nặng - Ảnh: AFP


 
Sân bay Don Mueang của Bangkok bị ngập gần như toàn bộ - Ảnh: AFP


 
Hàng loạt máy bay, xe hơi... nằm ngổn ngang giữa biển nước - Ảnh: AFP


 
Nước vẫn ngập quanh khu vực cung điện Hoàng Gia - Ảnh: AFP


 
Tính đến nay, đợt lũ trên ở Thái Lan đã khiến 381 người chết và ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người - Ảnh: AFP


 
Hôm nay 30.10 được coi là đỉnh của đợt lũ tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỷ qua - Ảnh: AFP


 
15 quận của Bangkok bị đầm lầy hóa. Người dân nuôi hi vọng nước sẽ rút bớt trong vài ngày tới, theo thông báo mới nhất của Thủ tướng Yingluck Shinawatra - Ảnh: AFP

Trí Quang (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.