Phúc thẩm vụ buôn ma tuý: Tuyên y án 4 án tử hình, 7 án chung thân

14/02/2004 00:28 GMT+7

Sau 5 ngày xét xử, chiều 13/2, tại Hà Nội, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao đã kết thúc phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Chu Văn Hiếu và đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đưa và nhận hối lộ để chạy án. Trong phiên tòa sơ thẩm tháng 8/2003, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 4 án tử hình, 7 án chung thân, 8 án từ 10-24 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm có 17 bị cáo đã kháng án. Đặc biệt, có 4 bị cáo đã bị Viện KSND TP Hà Nội ra kháng nghị đề nghị tăng mức án phạt.

Trong quá trình thẩm vấn tại phiên tòa phúc thẩm, phần lớn các bị cáo đã khai nhận tội lỗi như cáo trạng quy kết. Tòa Phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên y án sơ thẩm: 4 án tử hình, 7 án chung thân, 5 án có thời hạn từ 10-20 năm tù. Tòa phúc thẩm cũng tuyên: bác bỏ kháng nghị đưa lên án tử hình và giữ nguyên mức án tù chung thân đối với 2 bị cáo Bùi Đức Thiện và Nguyễn Văn Thẩm; rút kháng nghị giữ nguyên án 16 năm tù đối với Nguyễn Mạnh Hùng; tăng hình phạt từ 24 năm tù lên 26 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Đoan về tội đưa hối lộ.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.