"Sưa tặc" tái xuất ở Hà Nội

14/10/2010 23:47 GMT+7

Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ hai nghi phạm chặt trộm gỗ sưa gồm: Trịnh Văn Vinh (SN 1973, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Thái (SN 1993, ở Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội).

Trước đó vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tổ tuần tra cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện tại khu vực gần chùa Trấn Quốc ở đường Thanh Niên có 4 người đi xe ô tô biển kiểm soát 29Z-5666 và một xe máy đang dùng cưa máy cắt gỗ sưa và vận chuyển lên xe ô tô. Ngay sau đó, tổ tuần tra tổ chức vây bắt và giữ được hai nghi phạm trên cùng 1 xe ô tô. Hai đối tượng còn lại đã nhảy lên xe máy chạy thoát. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 thân gỗ sưa có đường kính 30 cm, dài 4,5m.

Trong vòng 1 tuần cuối tháng 9, Công an Hà Nội cũng phát hiện hai vụ chặt trộm sưa khác. Ngày 27.9, Công an P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ phát hiện tại đường Thanh Niên có một cây gỗ sưa (đường kính 20 cm, cao 3m) đã bị chặt trộm. Ngày 27.9, Công an huyện Quốc Oai đã làm rõ vụ cưa trộm cây sưa tại núi Chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai), và ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Thanh Huynh (SN 1984, ở Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình), thu giữ 6 đoạn gỗ sưa tươi (nặng 123 kg, trị giá khoảng 184,5 triệu đồng).

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.