Triệt phá một băng cưỡng đoạt tài sản và giết người

20/09/2007 18:42 GMT+7

(TNO) Trưa 19.9, Công an Quận Gò Vấp, TP.HCM đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tàn sản và liên quan đến vụ giết người gồm: Đinh Văn Thành (24 tuổi, quê Đồng Nai), Trần Văn Hiệp (21 tuổi, quê Thanh Hoá), Nguyễn Đức Thọ (23 tuổi), Bùi Văn Vương (20 tuổi), Đinh Văn Tuệ (30 tuổi), Nguyễn Văn Lương (26 tuổi) và Nguyễn Văn Cảnh (chưa rõ năm sinh, cùng quê Thái Bình). 7 đối tượng này trong nhóm 9 tên chuyên lắc xu lưu động để lừa đảo người chơi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trưa 16.9.2007, anh Bùi Thanh Trà (28 tuổi, quê Đồng Tháp) đã lọt vào bẫy của chúng và thua cháy túi nên bị 5 tên trong nhóm này “áp giải” phải mang xe gắn máy đến tiệm cầm đồ trên đường Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp) cầm lấy tiền trả nợ. Chiếc xe gắn máy trên cầm được 1,5 triệu đồng và anh Trà đưa cho chúng 1 triệu đồng. Sau khi thấy chúng bỏ đi, anh Trà quay lại tiệm để lấy tiếp 500.000 đồng thì bất ngờ 5 tên ập đến. Hai tên trong số này đã dùng dao Thái lan đâm vào người anh Trà, khiến nạn nhân tử vong sau đó. Ban đầu, cả bọn khai nhận hai tên Kiên và Dũng (chưa rõ lai lịch) là người trực tiếp đâm anh Trà và hiện đã bỏ trốn.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.