WHO cảnh báo về dịch cúm gia cầm: Mối nguy hiểm nằm ở nông dân

19/09/2005 23:07 GMT+7

Ngày 19.9, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) S.Omi cảnh báo việc những nông dân nghèo không chịu báo cáo với chính quyền khi đàn gia cầm của họ bị nhiễm vi-rút H5N1 đang đặt thế giới trước nguy cơ xảy ra một đại dịch.


Ông Omi cho biết các nước cần phải tìm cách đối phó với thực tế là nhiều người dân vì sợ đàn gia cầm bị thiêu hủy nên đã tìm cách che giấu sự thật. WHO có kế hoạch thiêu hủy gia cầm đại trà một khi đại dịch bùng nổ nhưng lo ngại ngày càng nhiều nước không hợp tác với kế hoạch của mình. WHO cảnh báo việc H5N1 biến thể rồi lây từ người sang người chỉ là vấn đề của thời gian và khả năng hàng chục triệu người thiệt mạng không phải là khó xảy ra. (Reuters)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.