Hai cảnh sát cơ động bị tấn công

19/10/2010 08:07 GMT+7

(TNO) Khoảng hơn 23 giờ ngày 17.10, tại khu vực cổng chợ Quán Toan (P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ xô xát, khiến hai cảnh sát cơ động (CSCĐ) bị thương.

Nguyên nhân là do trước đó, nhóm tuần tra của CSCĐ do đại úy Đỗ Khắc Tuấn làm tổ trưởng, trong khi tuần tra đến khu vực trên phát hiện một người đi trên xe mô tô BKS 16N1-3635 không đội mũ bảo hiểm nên đuổi theo.

Người này điều khiển xe máy tăng tốc bỏ chạy, sơ suất bị lạng tay lái, ngã ra đường và bị thương. Ngay lập tức, người này hô hoán mình bị CSCĐ làm bị thương khiến một số thanh niên và người dân ở khu vực này chạy đến.

Trong lúc lộn xộn, một số người quá khích dùng chai lọ, gạch đá ném về phía tổ công tác, làm trung tá Nguyễn Thành Sự, tiểu đoàn phó CSCĐ bị thương ở đầu, hạ sĩ Trần Bá Lĩnh bị thương ở chân.

Chỉ đến khi lực lượng CSCĐ của TP, Công an huyện An Dương và Công an P.Quán Toan tới mới giải tán được đám đông.

Lực lượng công an đã bắt giữ hai người quá khích là Phạm Hữu Chiến (SN 1982, ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1996 ở P.Tràng Thi, TP Nam Định).

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.