Chết tại phòng làm việc

07/10/2008 23:22 GMT+7

Rạng sáng qua 7.10, khi nhân viên tạp vụ vừa mở phòng làm việc của Phó giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung - Lê Danh Việt (54 tuổi) để dọn dẹp thì phát hiện ông Việt nằm chết trên sàn nhà, bên cạnh bàn làm việc.

Ngay sau đó, lực lượng Khoa học hình sự Công an TP Đà Nẵng đã đưa thi thể ông Việt về Bệnh viện C17 khám nghiệm để tìm nguyên nhân. Ông Việt ở lại cơ quan trực lãnh đạo tối 6.10. Thông thường, sau chuyến bay cuối cùng thì ông về nhà nhưng đêm đó ông Việt không về và xảy ra tai họa. Được biết, ông Việt tiền sử bị bệnh huyết áp cao nên rất có thể đó là nguyên nhân của cái chết.

VPMT

Ô tô húc nhà dân

Rạng sáng qua 7.10, xe ô tô 43H-7294 do anh Lương Văn Tiến (25 tuổi, quê ở Quảng Nam) điều khiển chạy trên QL1A, khi đến thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, H.Phù Cát (Bình Định) thì tông vào ô tô 77H-4515 của anh Trần Văn Khoa (27 tuổi, ở cùng xã) đang dừng bên lề đường. Sau khi xảy ra va chạm trên, ô tô 43H-7294 húc tiếp vào nhà ông Nguyễn Tâm Tú (46 tuổi). Rất may vụ tai nạn không làm ai bị thương, chỉ hư hỏng nhà ông Tú và hai xe ô tô trên.

Mai Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.