Quảng Nam: Xác định 6 “điểm đen” giao thông thuộc địa bàn tỉnh

28/09/2007 09:33 GMT+7

(TNO) Ngày 27.9, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam công bố 6 “điểm đen” giao thông trên các tuyến quốc lộ ngang qua địa bàn tỉnh để cảnh báo người dân và các phương tiện lưu thông.

Cụ thể, trên quốc lộ 1A có 2 “điểm đen” trên cùng địa phận huyện Quế Sơn: km985 + 300 thuộc thôn Bà Rén (xã Quế Xuân 1), đoạn từ km 964 +800 đến km 964 +850 thuộc thôn Thương Nghiệp (xã Quế Phú). Tại tuyến quốc lộ 14B, có một “điểm đen” ở km 37+400 thuộc thôn Phú Mỹ (xã Đại Hiệp, huyện Đại lộc). 3 “điểm đen” còn lại nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh ngang qua huyện miền núi cao Nam Giang.

Theo khảo sát của ngành chức năng, tại những vị trí có đường cong, độ dốc lớn này, đã có nhiều tai nạn xảy ra khiến 5 người thiệt mạng. Ngoài việc công bố, chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.