Trả giá cho hành vi nông nổi

25/09/2007 23:07 GMT+7

Hôm 25.9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Trọng (18 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) 14 năm tù về tội "giết người".

Trọng là học sinh trường Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức và có quan hệ tình cảm với chị N.T.X.T (nhân viên của khu giải trí "Không gian ảo" số 58 đường Đồng Nai, P.15, Q.10). Trưa 9.2.2007, giữa Trọng và T. có hiểu lầm nên Trọng tìm gặp T. để nói chuyện nhưng T. vẫn không tin mà quay lưng bỏ đi. Trong lúc nóng giận, Trọng rút dao đâm T. một nhát gây thủng gan, chảy máu trong ổ bụng dẫn đến chết. Sau khi gây án, Trọng được mẹ dẫn ra công an đầu thú.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.