TP Hồ Chí Minh: Hai vụ "hỗn chiến" gây chết người

26/09/2005 00:49 GMT+7

Lúc 0h30 ngày 24/9, vụ ẩu đả bằng dao, mã tấu xảy ra tại quán nhậu của bà H. (ở khu phố 5, P.Phước Long B, Q.9) khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó có 3 nhóm thanh niên đến quán này nhậu rồi cự cãi và đánh nhau. Người thiệt mạng là Huỳnh Ngọc Sơn (20 tuổi), hai người bị thương là Lê Hồng Minh (22 tuổi) và Phạm Minh Thanh Sang. Cơ quan điều tra đã xác định được 4 đối tượng liên quan.

Cùng ngày, lúc 23h30, một vụ đánh nhau nghiêm trọng khác đã xảy ra trong bữa tiệc có tên "Đêm sinh nhật hip hop Việt Nam - kỷ niệm 1 năm thành lập cộng đồng hip hop tại Việt Nam" ở Câu lạc bộ Hài-Nhạc Trẻ (123 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3). Một nhóm thanh niên đã dùng vỏ chai bia tấn công một thanh niên tên Tú khiến Tú bị thương nặng. Ngay sau đó, nhóm phe Tú tấn công lại, tạo cảnh hỗn loạn. Cảnh sát 113 trung tâm cùng Công an P.7, Q.3 đã đến xử lý, tạm giữ một người là Đỗ Ngọc Anh Tài (26 tuổi, ngụ ở lô A, chung cư Cô Giang, Q.1) để tiếp tục làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.