Chân trời mới cho điện thoại

27/09/2007 00:55 GMT+7

Một kế hoạch đầy tham vọng của Ấn Độ có thể sẽ giúp mở ra một chân trời mới cho người sử dụng điện thoại di động. Theo Hãng tin PTI, Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) đã lên kế hoạch phóng một vệ tinh viễn thông mới mang tên GSAT-6.

Điều đặc biệt là vệ tinh này có thể kết nối trực tiếp với điện thoại di động thông thường. Những người sử dụng thế hệ điện thoại di động GSM khi đó sẽ ít gặp tình trạng "ngoài vùng phủ sóng", "sóng yếu", bởi vì khi họ đi vào các khu vực mà nhà cung cấp mạng di động chưa phủ sóng thì điện thoại sẽ tự động kết nối với vệ tinh GSAT-6, giúp việc liên lạc không bị gián đoạn. Điện thoại vệ tinh là khái niệm không mới, nhưng việc phổ biến rộng rãi loại hình liên lạc này như kế hoạch của ISRO là điều rất đáng chú ý.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.