NASA sẽ trở lại mặt trăng vào năm 2018

20/09/2005 22:15 GMT+7

Theo ông M.Griffin - người đứng đầu Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), cơ quan này sẽ có kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2018.

Trong chuyến trở lại lần này, NASA sẽ sử dụng tên lửa đẩy thế hệ mới, có khả năng tái sử dụng nhằm cắt giảm chi phí phát sinh. Theo ông Griffin, NASA sẽ đưa 4 nhà du hành vũ trụ lên vương quốc của chị Hằng trên một con tàu mang tên Crew Exploration Vehicle (CEV). Ước tính chi phí cho chuyến bay lên tới 104 tỉ USD. Chuyến bay sắp tới là nhằm xây dựng một căn cứ vĩnh viễn trên mặt trăng, thiết lập sự có mặt thường xuyên của con người trên hành tinh này, từ đó làm nền tảng cho việc đưa con người lên sao Hỏa.

H.Y
(BBC, AFP)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.