Hủy án vì chưa rõ hung thủ

07/10/2008 23:19 GMT+7

Hôm qua 7.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy vụ án Tô Thanh Hoàng (bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên xử tử hình về hai tội "giết người" và "cướp tài sản"), trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra lại.

Trước đó, Hoàng bị TAND tỉnh Đồng Tháp quy buộc giết chết Nguyễn Văn Sách (8 tuổi) để lấy chiếc nhẫn 1 phân 8 ly vàng 18K. Theo bản án sơ thẩm trưa 27.5.2007, Hoàng thấy Sách đi ngang, tay đeo nhẫn vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hoàng đẩy Sách ngã xuống mương, nhận nước Sách cho đến chết và kéo xác đi giấu cách hiện trường khoảng 500 - 600m. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm qua Tô Văn Hiện (em Hoàng) khai nhận hung thủ, nhưng không phải cố sát mà lỡ tay trong lúc giỡn dưới nước và hiện trường cách chỗ giấu xác chỉ có 1m. Do tại tòa xuất hiện tình tiết nhận tội thay nên HĐXX phúc thẩm quyết định trả hồ sơ, điều tra xét xử lại làm rõ Sách bị giết ở đâu, giết như thế nào và ai là hung thủ.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.