Đánh bom ở Pakistan, khoảng 40 người chết

12/10/2009 17:09 GMT+7

(TNO) Hôm 12.10, ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom ở gần thung lũng Swat, miền tây bắc Pakistan, AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay.

Vụ đánh bom trên nhằm vào một phái đoàn an ninh ở vùng Shangla, một khu vực vừa được thu hồi lại từ các tay súng chống đối chính phủ.

Hàng chục người được cho là đã bị thương, trong đó có một số nhân viên an ninh.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công do các tay súng tiến hành trong tuần qua.

Cách đây 2 ngày (tức ngày 10.10), các tay súng chống đối chính phủ đã tấn công vào nhiều doanh trại quân đội ở Rawalpindi.

Hôm nay (12.10), một nhóm các tay súng thuộc lực lượng Taliban ở Pakistan đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên.

Azam Tariq - đại diện của nhóm kể trên - cho biết nhóm này đã thực hiện vụ tấn công ở Rawalpindi nhằm trả đũa việc thủ lĩnh của nhóm này là Batitullah Mehsud bị thiệt mạng trong vụ oanh kích do máy bay Mỹ tiến hành mới đây. 

Huỳnh Thiềm
                                                                                                            

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.