Tác nhân gây chán ăn

03/10/2006 01:13 GMT+7

Các chuyên gia tại Đại học Gunma (Nhật Bản) vừa phát hiện một loại phân tử gây cảm giác no ở động vật có vú. Các chuyên gia đã tiêm loại phân tử có tên gọi nesfatin-1 vào não chuột và nhận thấy những con chuột thí nghiệm bắt đầu ăn ít đi.

Khi làm giảm các phân tử nesfatin-1 trong não chuột, các chuyên gia cũng nhận thấy loài sinh vật này ăn nhiều hơn. Nesfatin được sinh ra một cách tự nhiên trong não người. Các chuyên gia hy vọng phát hiện này sẽ mở ra hướng đi mới cho việc chữa trị chứng béo phì ở người. (Reuters)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.