Hút thuốc lá ảnh hưởng khả năng làm bố

16/10/2010 16:16 GMT+7

Thói quen hút thuốc lá có thể gây hại cho tinh dịch, tinh trùng ở nam giới. Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Saarland (Đức), theo trang tin Healthday.com.

Giới chuyên gia khuyên các đấng mày râu nên từ bỏ thói quen “phì phèo” này để tăng khả năng có con của mình. Nghiên cứu cho thấy phái mạnh nghiện hút thuốc lá (hơn 20 điếu/ngày) có thể mắc các vấn đề về sinh sản bắt nguồn từ việc giảm hàm lượng một loại protein cần thiết cho việc sản sinh tinh dịch, tinh trùng cũng như gây hại cho DNA của tinh trùng.                 

 Nhất Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.