Bắt giam chủ tịch UBND xã phân đất cho con trai 14 tuổi

06/10/2006 00:57 GMT+7

17 giờ chiều qua 5.10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Đặng Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 281 BLHS.

Trước đó ngày 30.9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án này sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ cơ quan thanh tra.

Theo kết quả xác minh, ông Đặng Văn Ngọc đã cấp khoảng 140 suất đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng. Riêng con trai ông là Đặng Văn Ngọc cũng được chia một lô đất 400m2 khi mới 14 tuổi. Trước đó ngày 29.9, Huyện ủy và UBND huyện Tam Đảo đã ra quyết định tạm đình chỉ chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Châu đối với ông Đặng Văn Ngọc.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.