Giảm khoảng cách hưởng thụ thông tin giữa thành thị và nông thôn

30/09/2005 23:57 GMT+7

Ngày 30/9, Bộ Văn hóa - Thông tin đã tổ chức họp báo công bố Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010. Theo bản chiến lược này, Chính phủ đặt mục tiêu sẽ tăng sản lượng báo xuất bản hằng năm từ 600 triệu bản/năm hiện nay lên 900 triệu bản/năm vào năm 2010.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hưởng thụ thông tin giữa thành thị và nông thôn cũng sẽ được giảm mạnh: tỷ lệ phát hành báo chí giữa thành thị và nông thôn sẽ được giảm từ 75%/25% hiện nay xuống còn 60%/40%. Năm 2010, tất cả các cơ quan báo chí Việt Nam đều thiết lập được website của riêng mình.

Hoàng Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.