Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Cảnh nóng khán giả xem là những cảnh tôi thấy lạnh lẽo

26/06/2023 07:30 GMT+7

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã có những trải lòng về quá trình sản xuất phim mang nội dung tình yêu, đời sống tình dục cũng như giấc mơ làm đàn ông trong chương trình podcast Chuyện thứ VI.

Làm phim về đời sống tình dục phải trải nghiệm với nó?

Trong số phát sóng thứ 3 của Chuyện thứ VI, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã chia sẻ về câu chuyện người đẹp, quan điểm lựa chọn diễn viên cho các bộ phim do anh sản xuất. Tiếp nối nam đạo diễn phim Chị chị em em là đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp với những quan điểm thẳng thắn về tình yêu, tình dục; cô cũng bộc bạch nỗi lo với các ứng dụng hẹn hò và câu chuyện "sợ làm đàn ông".

Đạo diễn Hoàng Điệp: Cảnh nóng khán giả thấy là những cảnh tôi thấy lạnh lẽo - Ảnh 1.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nói về chuyện làm phim tại Chuyện thứ VI

Nhắc đến nhà sản xuất phim Nguyễn Hoàng Điệp, khán giả hẳn sẽ nhớ đến những bộ phim thành công thuộc chủ đề tình yêu, tình dục, những cảnh quay nóng bỏng. Điều này đã khiến cho một bộ phận khán giả nghi ngờ về những trải nghiệm của đạo diễn trong vấn đề này.

"Người ta hay hỏi sao ở trên phim của mình nhiều cảnh nóng, mình trả lời rất thật đó là những cảnh lạnh lẽo nhất trong phim mà mình có thể làm ra. Mọi người vẫn hay nghĩ mình chơi chữ nhưng không phải. Họ còn nói chắc chắn đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp phải có những trải nghiệm vô cùng tệ hại về mặt tình dục hoặc đời sống tình dục của mình bị bạo hành ghê lắm thì mới có xu hướng làm phim như vậy", cô kể.

Tuy nhiên, theo đạo diễn phim Đập cánh giữa không trung kết quả của những cảnh quay không bắt buộc người làm phim phải có những trải nghiệm về vấn đề đó. Tại chương trình, cô khẳng định: "Mọi người vẫn hay nghĩ những bộ phim có quá nhiều cảnh nóng, cảnh giường chiếu thì đòi hỏi người làm phim phải có những trải nghiệm hoặc cần phải được hướng dẫn với những trải nghiệm đó thì thực tế không cần như vậy".

Cũng theo nữ đạo diễn, tình yêu và tình dục có năng lực phá hủy khủng khiếp. "Khi mình làm phim về chủ đề này, lúc nào mình cũng bị quyến rũ và bị đẩy theo hướng mình sẽ làm những gì mà trong đó tình dục nó làm cho người ta giống như bị tan nát. Mỗi người có những điều mình muốn bằng nhiều cách khác nhau trong đời sống, có thể bằng trải nghiệm, bằng thiên nhiên hay những cách thực hành khác, bằng văn hóa, bằng nghệ thuật, sự âu yếm, bằng tình yêu và bằng tình dục... đều có thể khâu nó lại được nhưng có những thứ đã đổ vỡ rồi cứ để nó vỡ thôi", cô chia sẻ.

Song, tình yêu và tình dục chưa bao giờ tác động lớn đến nữ đạo diễn sinh năm 1982 hay khiến cô coi nó như một lựa chọn lớn trong đời. "Mình có thể ngưng không làm phim khi nghĩ rằng việc mình làm phim sẽ khiến cho mẹ mình tiếp tục đau ốm vì nó như một cái thứ tâm linh nào đó. Giống như mình càng gặp được những điều may mắn thì người khác sẽ phải gánh vận rủi. Mình có thể ngưng nhưng tình yêu, tình dục nó không phải là lý do khiến cho mình dừng những chuyện lớn", đạo diễn phim Bộ tứ 10A8 bày tỏ.

Giấc mơ làm đàn ông quá kinh hoàng

Bên cạnh chuyện làm phim, trong tập 4 của Chuyện thứ VI, câu chuyện về tình dục đã được bàn đến, đặc biệt trong bối cảnh các ứng dụng hẹn hò (cụ thể là Tinder) trở nên phổ biến. Không chỉ dừng lại ở góc nhìn của một nhà làm phim, Nguyễn Hoàng Điệp nhận định mọi người đã quá dễ dàng trải qua mối quan hệ với những người mình không hề biết.

Đạo diễn Hoàng Điệp: Cảnh nóng khán giả thấy là những cảnh tôi thấy lạnh lẽo - Ảnh 2.

Theo Nguyễn Hoàng Điệp, "chưa bao giờ mình cảm thấy lập gia đình với mình là trở ngại"

"Mình có những cuộc nói chuyện hàng giờ với những cô gội đầu mà mình rất thân. Mọi người giải thích họ lên Tinder để kết bạn sau một ngày làm 10 tiếng mệt mỏi không còn thời gian để nói chuyện trực tiếp với ai khác nên phải "quẹt" luôn. Việc nói chuyện trên Tinder cũng nhanh và dễ, khi gặp ở quán cà phê họ thấy được thì đi tiếp còn không thì thôi", Nguyễn Hoàng Điệp nhớ lại.

"Việc này ẩn chứa quá nhiều rủi ro, nó có thể kéo dài sự đau khổ khi có sự mất mát, những thứ đáng nhẽ ra nó còn cần phải tồn tại cũng có thể biến mất", cô cho biết thêm.

Theo Nguyễn Hoàng Điệp, khi nhắc đến tình yêu và tình dục, trạng thái nổi bật nhất là nỗi sợ, do đó, cô thường lựa chọn né tránh hoặc giải quyết bằng cách an toàn nhất. Đồng thời, nữ đạo diễn cũng nhận định ứng dụng hẹn hò đều có ảnh hưởng đến cả nam và nữ và sẽ không có việc con trai luôn được lợi từ các cô gái họ quen hay con gái bị bào mòn, thiệt hại hơn trong mối quan hệ này.

Mặc dù hiện tại chưa thực sự an tâm với vấn đề trên, nhưng nhà sản xuất phim cũng suy nghĩ về việc thay đổi quan điểm và hướng đến những giá trị tích cực từ các cuộc hẹn hò thông qua ứng dụng. "Mình hy vọng một ngày nào đó, Tinder hay các ứng dụng hẹn hò sẽ tạo ra một giá trị mới", Hoàng Điệp chia sẻ.

Lựa chọn kết hôn và sinh con sớm, hiện tại đạo diễn phim Đập cánh giữa không trung cho biết bản thân đã có sự thay đổi khi dám nói ra những điều mình suy nghĩ về gia đình. "Nếu trước đây thì mình khó nói ra, trong lòng mình nghĩ thì cũng sẽ không nói ra... Nhưng, một cách trung thực là chưa bao giờ mình cảm thấy lập gia đình với mình là trở ngại".

Đạo diễn Hoàng Điệp: Cảnh nóng khán giả thấy là những cảnh tôi thấy lạnh lẽo - Ảnh 3.

60 phút cùng host Nguyễn Khắc Ngân Vi tại Chuyện thứ VI

Khi host Nguyễn Khắc Ngân Vi hỏi về giấc mơ làm đàn ông như nhiều người phụ nữ khác, nhà sản xuất phim cho biết đây là một giấc mơ kinh hoàng nhất cuộc đời mình. "Tại mình nghĩ làm đàn ông nó quá khó và nó quá khổ. Có thể đến một ngày, chuyện tới tháng của phụ nữ sẽ được giải quyết theo cách mới nhưng mình vẫn cảm nhận được con trai, làm đàn ông rất khổ, họ không có chỗ nào để đổ lỗi. Họ không có cơ hội được đổ lỗi như con gái khi họ mệt, ít nhất con gái mình có vài ngày trong tháng để mình lấy lý do còn họ không có quyền được làm như thế. Bởi từ đầu con trai đã phải coi là giữ một vai trò ở thế thượng phong rồi", cô lý giải.

Đạo diễn phim Bộ tứ 10A8 cũng bộc bạch có sự ghen tị với những người làm nghệ thuật có giới tính khác, đặc biệt là các bạn thuộc nhóm LGBT. "Họ được trải nghiệm một đời sống đa dạng hơn mình mà mình không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm như thế về tầng sâu tinh thần, tâm lý", Hoàng Điệp cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.