Địa phương nào đã chốt lịch tựu trường?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
07/08/2023 16:31 GMT+7

Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024, một số địa phương đã công bố lịch tựu trường.

Ngày 5.8, TP.HCM là địa phương đầu tiên công bố kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 cho tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT. Trong đó, quy định cụ thể ngày tựu trường, khai giảng và lịch nghỉ tết Nguyên đán.

Địa phương nào đã 'chốt' lịch tựu trường? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1 ở Hà Nội dự kiến tựu trường từ ngày 21.8

THÚY QUỲNH

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS và THPT sẽ tựu trường vào ngày 28.8. Riêng học sinh khối lớp 1, UBND TP.HCM cho phép các trường tiểu học tổ chức cho học sinh tựu trường sớm 1 tuần, vào ngày 21.8, để làm quen với môi trường mới.

Cũng theo quy định của UBND TP.HCM, các trường khai giảng vào ngày 5.9 và bế giảng năm học vào ngày 31.5.2024.

Năm học mới, học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ tết Nguyên đán trong 2 tuần, từ ngày 5.2.2024 (ngày 26 tháng chạp) đến hết ngày 18.2.2024 (mùng 9 tháng giêng âm lịch).

UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã chốt ngày tựu trường các cấp học là 29.8; riêng lớp 1 tựu trường trước đó 1 tuần, vào ngày 22.8. Toàn tỉnh khai giảng năm học mới ngày 5.9.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS tiến hành xong trước ngày 30.6.2024.

Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025 sẽ hoàn thành trước ngày 31.7.2024.

Hà Nội đến thời điểm này mới có lịch dự kiến, do vẫn chờ quyết định của UBND thành phố. Theo văn bản trình UBND thành phố của Sở GD-ĐT Hà Nội, dự kiến học sinh mầm non, phổ thông sẽ tựu trường sớm nhất, vào ngày 28.8, riêng lớp 1 tựu trường ngày 21.8.

Ngày khai giảng được tổ chức thống nhất vào 5.9; kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15.1.2024; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25.5.2024 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2024.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30.6.2024; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31.7.2024.

Các ngày nghỉ lễ, tết không được nêu trong văn bản này. Thời gian thi tốt nghiệp THPT sẽ phụ thuộc vào hướng dẫn riêng của Bộ GD-ĐT.

Trước đó, ngày 2.8, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất, trước 2 tuần. 

Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5.9. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15.1.2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25.5.2024 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2024.

Bộ GD-ĐT cũng đưa ra nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương: phải đảm bảo số tuần thực học: đối với giáo dục mầm non, phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần); phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương; các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động và những văn bản hướng dẫn hằng năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.