Điềm báo giông tố

09/08/2023 13:11 GMT+7

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7.8 vừa qua ký thành luật Dự luật phê chuẩn thỏa thuận thương mại đầu tiên được ký kết theo "Sáng kiến Mỹ - Đài Loan về thương mại thế kỷ 21" báo hiệu trắc trở và căng thẳng mới ở thời gian tới trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trên danh nghĩa cũng như trong thực chất, động thái mới từ Mỹ không trái ngược gì với những cam kết lâu nay của chính giới Mỹ thực thi chính sách "Một Trung Quốc". Nhưng việc đưa thỏa thuận thương mại đầu tiên giữa Mỹ và Đài Loan có hiệu lực nói riêng và triển khai thực hiện "Sáng kiến Mỹ - Đài Loan về thương mại thế kỷ 21" nói chung giúp thúc đẩy mạnh mẽ các mối quan hệ hợp tác của Đài Loan với Mỹ. Mỹ và Đài Loan càng tiếp tục đà phát triển quan hệ như thế thì Trung Quốc sẽ càng thêm khó khăn trong việc thực hiện thành công chủ trương tái thống nhất Đài Loan trong tương lai.

Điềm báo giông tố - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

REUTERS

 

Điềm báo giông tố trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc còn ở chỗ phía Mỹ coi thỏa thuận thương mại trên và cả sáng kiến lớn về quan hệ thương mại Mỹ - Đài không chỉ là cách thúc đẩy quan hệ hợp tác với hòn đảo mà còn là biểu hiện về quyết tâm của Mỹ bảo đảm an ninh cho Đài Loan. Ở đây có hàm ý trấn an tinh thần cho Đài Loan và thông điệp cảnh báo Trung Quốc liên quan đến Đài Loan.

Cái rất khác trước trong chuyện này là Quốc hội Mỹ hạn chế rất đáng kể quyền tự quyết của chính phủ trong những chuyện liên quan đến Đài Loan, buộc chính phủ phải báo cáo và tham vấn quốc hội trước khi có quyết sách mới đối với Đài Loan. Như thế có nghĩa nhánh lập pháp giành về quyền hạn lớn hơn trước trong chính sách với Đài Loan mà Quốc hội Mỹ có truyền thống cứng rắn với Trung Quốc hơn cả phía hành pháp. 

Mỹ hạn chế đầu tư vào công nghệ cao tại Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.