Độc đáo những chiếc mũ tốt nghiệp của tân cử nhân

Thảo Phương
Thảo Phương
22/08/2023 09:38 GMT+7

Những ngày qua, mũ tốt nghiệp do tự tay các tân cử nhân Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM) thực hiện đã gây ấn tượng bởi sự độc đáo, sáng tạo và đằng sau đó là những thông điệp ý nghĩa.

Độc lạ những chiếc mũ tốt nghiệp của tân cử nhân - Ảnh 1.

Những chiếc mũ tốt nghiệp độc đáo do chính tay các sinh viên trang trí

NVCC

‏Sở hữu chiếc mũ tốt nghiệp khá ấn tượng và nổi bật, Trương Nhật Nam, sinh viên ngành thiết kế đồ họa, chia sẻ: "Việc trang trí trên mũ tốt nghiệp là một trải nghiệm thú vị. Nó khiến mình nhớ lại những năm đầu học đại học khi làm các món đồ thủ công, cảm giác rất đặc biệt".‏

‏Nói về ý tưởng trang trí mũ tốt nghiệp của mình, Nam chia sẻ: "Mình học chuyên ngành thiết kế đồ họa nên thường xuyên làm việc với các phần mềm thiết kế. Vì vậy, mình đã trang trí lên mũ những phần mềm đã gắn bó với mình trong suốt thời gian học đại học vừa qua. Hơn nữa, chiếc mũ này sẽ giúp tăng độ nhận diện cho bản thân, để mọi người biết mình là sinh viên khoa thiết kế".

Độc lạ những chiếc mũ tốt nghiệp của tân cử nhân - Ảnh 2.

Chiếc mũ tốt nghiệp giúp tăng độ nhận diện của Nam

NVCC

‏Là sinh viên ngành thiết kế nội thất, Trần Thị Đoan Trang cũng đã đưa logo của các phần mềm như: Autodesk 3ds Max, Adobe Illustrator, Photoshop... lên chiếc mũ tốt nghiệp của mình. Trang nói: "Mình được làm quen với các phần mềm đó từ những năm đầu học đại học và khi đi làm cũng sử dụng rất nhiều. Vì thế mình lấy đó làm nguồn cảm hứng để trang trí mũ tốt nghiệp. Hơn nữa, mình cũng rất thích màu sắc nên đã kết hợp với các phần mềm để tạo sự ấn tượng cho chiếc mũ. Đồng thời, có dòng chữ "khi nào có file em?", là câu nói rất quen thuộc với những bạn đi làm, thường xuyên bị sếp nhắc deadline (hạn cuối) và khi nghe được câu hỏi đó tức là deadline đang ở… trên đầu".

Độc lạ những chiếc mũ tốt nghiệp của tân cử nhân - Ảnh 3.

Mũ tốt nghiệp độc đáo của Đoan Trang

NVCC

‏Còn Phạm Nguyễn Ngọc Thư, sinh viên ngành quản trị kinh doanh, thì lấy ý tưởng từ bình minh và hoàng hôn để trang trí cho chiếc mũ tốt nghiệp của mình. Thư cho biết việc được trường tặng mũ và tự tay trang trí lên chiếc mũ ấy khiến cô nàng cảm thấy như đang tự vẽ tiếp một tương lai mới cho chính bản thân.

Độc lạ những chiếc mũ tốt nghiệp của tân cử nhân - Ảnh 4.

Mũ tốt nghiệp được vẽ tỉ mỉ

NVCC

‏Thư chia sẻ: "Bình minh đại diện cho một khởi đầu luôn tươi mới và thuận lợi. Hoàng hôn mang ý nghĩa một sự kết thúc yên bình, thoải mái, đoàn tụ bên gia đình. Ngoài ra, nó giống như một lời chúc cho người đội chiếc mũ. Có nghĩa là hành trình sắp tới đầy rực rỡ giống như ánh ban mai và bước qua những chông gai, khó khăn một cách nhẹ nhàng, êm ả giống ánh chiều tà".‏

‏Còn với Nguyễn Thị Tường Vân, sinh viên ngành tâm lý học, thì quyết định trang trí mũ tốt nghiệp như một vườn hoa để được làm công chúa trong câu chuyện của chính mình. "Vừa có lịch lên nhận trang phục tốt nghiệp là vội đặt hoa về để trang trí. Mình còn nghĩ nếu lỡ trang trí rồi mà không được tặng nón thì sẽ mua luôn", Vân nói.

Độc lạ những chiếc mũ tốt nghiệp của tân cử nhân - Ảnh 5.

Mũ tốt nghiệp ngập tràn hoa của Tường Vân

NVCC

‏Chiếc mũ tốt nghiệp của Vũ Ngọc Yến, sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng gây chú ý bởi rất nhiều hình ảnh. Theo Yến đó chính là những khoảnh khắc mà cô nàng muốn lưu giữ: "Ý tưởng nảy ra bất chợt trong lúc mình đang đi chơi với bạn bè. Vì sau này có thể mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, không còn gặp nhau nhiều như lúc đi học nên mình muốn lưu giữ lại khoảnh khắc với những người bạn ở thời điểm thanh xuân đẹp nhất. Lúc ngồi chọn rồi chỉnh sửa hình mình vui lắm. Mình nhận ra rằng sau những năm tháng học chung, vui buồn, mâu thuẫn, giận hờn có đủ. Nhưng cuối cùng, tụi mình vẫn ở đó, sát cánh bên nhau trong nhiều hoạt động và cùng nhau trưởng thành".

Độc lạ những chiếc mũ tốt nghiệp của tân cử nhân - Ảnh 6.

Mũ tốt nghiệp lưu giữ những kỷ niệm đẹp

NVCC

‏Chia sẻ với phóng viên, tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Văn Lang, cho biết việc tặng mũ tốt nghiệp cho các tân cử nhân đã được trường thực hiện nhiều năm qua. ‏

‏"Đó như là một món quà kỷ niệm để chúc mừng các bạn sinh viên tốt nghiệp. Do đó, việc tự ý trang trí thế nào là quyền của các bạn, nhưng phải sử dụng đúng mục đích và không vi phạm. Tôi hy vọng rằng sau này khi nhìn lại những chiếc mũ cử nhân đó, các bạn sẽ nhớ về trường lớp và khoảng thời gian sinh viên của mình", ông Tuấn nói.‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.