Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO

Đội bóng ở VCK: Trường ĐH Tôn Đức Thắng vững vàng cho giấc mơ vô địch

Giang Lao
Giang Lao
14/03/2024 12:28 GMT+7

Mùa thứ 2 là chủ nhà VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024), đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang có những bước chuẩn bị thật vững vàng cho giấc mơ vô địch.

Quyết định bước ngoặt thi đấu vòng loại

Khác với mùa lần I, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) quyết định tham dự vòng loại khu vực TP.HCM giải TNSV THACO Cup 2024 đặt nhiều mục tiêu cho chính mình. Trong đó, gồm mong muốn giúp các cầu thủ sinh viên được trải nghiệm sân chơi bóng đá sinh viên nhiều hơn, tìm kiếm nhân tố mới, rèn luyện và chuẩn bị tốt nhất để hướng đến vòng chung kết (VCK).

Đội bóng ở VCK: Trường ĐH Tôn Đức Thắng vững vàng cho giấc mơ vô địch- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại vòng loại mùa lần II giải TNSV THACO Cup 2024

NHẬT THỊNH

"Trên hết, việc thi đấu ở vòng loại, đội TDTU muốn sự góp mặt của mình ở sân chơi bóng đá sinh viên này được lan tỏa. Khẳng định khả năng đủ tư cách dự VCK bất kể là đội chủ nhà. Quyết định này là đúng đắn, giúp TDTU đạt nhiều mục tiêu. Từ đó, chúng tôi tự tin hướng đến VCK mùa lần II giải TNSV THACO Cup 2024 với một tâm lý vững vàng hơn", HLV Nguyễn Đình Long của đội TDTU chia sẻ.

Tại vòng loại khu vực TP.HCM, đội TDTU đã chứng minh năng lực của mình, cũng như sự quyết tâm như bao đội khác trong mục tiêu giành vé vào VCK. Đội đã bất bại 3 trận vòng bảng (2 thắng, 1 hòa). Trong đó, trận hòa với bàn thắng phút chót do cầu thủ sinh viên người Nigeria, Oluka Prasiegod ghi trước đội Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM với tỷ số 2-2, khiến đội này phải chia tay vòng play-off.

Với suất dự VCK được đảm bảo, đội TDTU tiếp tục thử nghiệm đội hình ở trận play-off với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và thua với tỷ số 1-3.

Trên hết, việc thi đấu ở vòng loại, đội TDTU muốn sự góp mặt của mình ở sân chơi bóng đá sinh viên này được lan tỏa. Khẳng định khả năng đủ tư cách dự VCK bất kể là đội chủ nhà

HLV Nguyễn Đình Long

"Bất kể trận thua, nhưng điều có được lớn nhất của các cầu thủ TDTU là trải nghiệm qua sức ép trước đối thủ mạnh, sự nỗ lực của bản thân, giúp toàn đội đã có những tiến bộ như kỳ vọng. Điều này sẽ tạo một tâm lý chắc chắn và vững vàng, khi đội bước vào các trận thực chiến tại VCK mùa lần II. Ở mùa lần I, chúng tôi đã thi đấu tốt đến vòng bán kết, nhưng ở trận đấu then chốt nhất thì đội lại không thể hiện được yếu tố tâm lý tốt cần có. Vì vậy, chúng tôi đã khắc phục từng bước điểm yếu này qua các trận vòng loại vừa qua", HLV Nguyễn Đình Long nhấn mạnh.

Đội bóng ở VCK: Trường ĐH Tôn Đức Thắng vững vàng cho giấc mơ vô địch- Ảnh 2.

HLV Nguyễn Đình Long (trái) chỉ đạo và luôn căn dặn các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng khắc phục những điểm yếu của mình qua từng trận

NHẬT THỊNH

Tại VCK mùa lần I - 2023, đội TDTU vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa), trong đó có trận hòa đội ĐH Thủy lợi tỷ số 1-1. Tại tứ kết, đội đánh bại thuyết phục đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với tỷ số 1-0, đội năm nay vắng mặt ở VCK. Nhưng ở bán kết, khi gặp lại đội ĐH Thủy lợi, đội TDTU đã để thua 0-1 và sau đó thua luôn đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM tỷ số 1-2 ở trận tranh hạng 3.

Chuẩn bị kỹ càng cho giấc mơ vô địch trên sân nhà

"Là chủ nhà ở VCK, đội TDTU luôn đặt mục tiêu và khát vọng cao nhất là hướng đến ngôi vô địch. Thực lực của đội không hẳn là vượt trội so với các đối thủ khác có mặt ở VCK. Nhưng chúng tôi luôn có niềm tin vào giấc mơ của mình. Sự chuẩn bị, tinh thần và tâm lý, cùng quyết tâm của các cầu thủ. Sự ủng hộ của ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất. TDTU sẵn sàng hướng đến mùa giải lần II TNSV THACO Cup 2024 với nỗ lực cao nhất", HLV Nguyễn Đình Long bày tỏ.

Đội bóng ở VCK: Trường ĐH Tôn Đức Thắng vững vàng cho giấc mơ vô địch- Ảnh 3.

Thi đấu từ vòng loại giúp các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có sự chuẩn bị tốt nhất

NHẬT THỊNH

Đội bóng ở VCK: Trường ĐH Tôn Đức Thắng vững vàng cho giấc mơ vô địch- Ảnh 4.

Các cầu thủ Lê Hoàng Mạnh, Võ Minh Hoàng, tại VCK đội sẽ có sự trở lại của Lư Đình Đức Anh là con trai của cựu danh thủ Lư Đình Tuấn

NHẬT THỊNH

Đội bóng ở VCK: Trường ĐH Tôn Đức Thắng vững vàng cho giấc mơ vô địch- Ảnh 5.

Cầu thủ sinh viên người Nigeria, Oluka Prasiegod (giữa) đang có phong độ tốt so với mùa lần I

NHẬT THỊNH

Về lực lượng, đội TDTU vẫn giữ nguyên sức mạnh như ở mùa lần I với các cầu thủ chủ chốt như Lê Hoàng Mạnh, Võ Minh Hoàng, Oluka Prasiegod, Phan Hoài Nam và Trương Đức Tiến đều thi đấu ổn định. Tại VCK, đội bổ sung trở lại tiền vệ Lư Đình Đức Anh là con trai của cựu danh thủ Lư Đình Tuấn (đội Cảng Sài Gòn trước đây), cầu thủ không tham gia vòng loại vì bận việc học.

"Sự trở lại của Lư Đình Đức Anh sẽ giúp đội sẽ thi đấu đa dạng hơn, nhưng chúng tôi cũng bị thiệt quân khi cầu thủ Trương Trung Nghĩa không thể tham dự khi quyết định sang Mỹ du học. Bên cạnh đó là 1 vị trí ở thủ môn dự bị, cầu thủ này cũng muốn tập trung vào việc học tập hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng an tâm khi các cầu thủ Lê Hoàng Mạnh, Võ Minh Hoàng, Oluka Prasiegod hay Phan Hoài Nam mùa lần II này đang thể hiện phong độ và khả năng rất tốt, tạo niềm tin lớn cho toàn đội tại VCK sắp tới", HLV Nguyễn Đình Long đánh giá.

Là chủ nhà ở VCK, đội TDTU luôn đặt mục tiêu và khát vọng cao nhất là hướng đến ngôi vô địch

HLV Nguyễn Đình Long

"Với khát vọng cao nhất là hướng đến ngôi vô địch, nhưng mục tiêu trước mắt của đội TDTU là tiến từng bước một. Chúng tôi cần vượt qua vòng bảng, sau đó tại vòng knock-out mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Chúng tôi phải có niềm tin và chuẩn bị tinh thần tốt nhất để vượt qua những trận đấu hứa hẹn rất cam go, vì mọi đối thủ đến VCK giải TNSV THACO Cup 2024 đều có thực lực rất mạnh, và không dễ bị đánh bại", HLV Nguyễn Đình Long nhấn mạnh.

Biến sức mạnh CĐV từ khán đài thành động lực

"Chúng tôi phải biến ưu thế cổ vũ của các CĐV trên sân nhà thành động lực cho mình, thay vì để yếu tố này gây sức ép cho đội. Tôi phải thừa nhận, phần nào đó ở mùa lần I đội TDTU đã để sức ép này gây khó cho mình một cách không cần thiết. Sự cổ vũ của các CĐV sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn mang đến những nội lực lớn cho đội.

Nhưng một số cầu thủ đã không vượt qua điều này, khiến bị tâm lý dẫn đến sự căng thẳng. Tuy nhiên, ở mùa lần II này, tôi tin các cầu thủ đã biết cách vượt qua. Tại vòng loại, đội đã nhận sự ủng hộ lớn từ CĐV và không còn bị sức ép này nữa, để chơi những trận đấu thật sự thăng hoa", HLV Nguyễn Đình Long cho biết.

Đội bóng ở VCK: Trường ĐH Tôn Đức Thắng vững vàng cho giấc mơ vô địch- Ảnh 6.

Đội bóng ở VCK: Trường ĐH Tôn Đức Thắng vững vàng cho giấc mơ vô địch- Ảnh 7.

Đội bóng ở VCK: Trường ĐH Tôn Đức Thắng vững vàng cho giấc mơ vô địch- Ảnh 8.

CĐV sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn mang đến nhiều màu sắc ủng hộ trên khán đài

NHẬT THỊNH

Tại các trận từ vòng loại cho đến VCK giải TNSV kể từ mùa lần I, các CĐV sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn mang đến nhiều màu sắc ủng hộ trên khán đài, khi đến xem rất đông và cổ vũ nhiệt tình không chỉ cho đội nhà mà cho cả các đội khách đến thi đấu.

"Tại VCK, tính chất các trận đấu sẽ khác so với vòng loại. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ chịu một sức ép không nhỏ. Nhưng đây là sức ép để thúc đẩy thành động lực, giúp các cầu thủ TDTU thi đấu quyết tâm hơn. Chúng tôi đã biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, qua những trận đã tranh tài từ vòng loại. Ban huấn luyện cũng chia sẻ với các cầu thủ, để họ không bị sự ảnh hưởng. Tôi tin toàn đội TDTU đã sẵn sàng tốt nhất cho các trận đấu của mình, để biến sức mạnh từ CĐV trên khán đài thành động lực cho mình để chinh phục giấc mơ vô địch giải TNSV", HLV Nguyễn Đình Long khẳng định.

Tiền thân của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University: TDTU) là Trường ĐH Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn lao động TP.HCM sáng lập và quản lý thông qua Hội đồng quản trị do Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đương nhiệm làm chủ tịch.

Mục tiêu thành lập TDTU trong giai đoạn đầu là: thực hiện Chương trình 17/TU và Chỉ thị 13 của Thành ủy TP.HCM về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giai cấp công nhân Thành phố; phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa; góp phần đào tạo nhân tài, nhân lực, thực hiện nghiên cứu để phục vụ hệ thống sản xuất, xã hội ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Ngày 28.1.2003, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 18/2003/TTg-QĐ chuyển đổi pháp nhân và đổi tên Trường ĐH Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng thành Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng trực thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Ngày 11.6.2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 747/TTg-QĐ đổi tên Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng thành Trường ĐH Tôn Đức Thắng và chuyển về thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Trong thời gian này, mục tiêu của trường được bổ sung thêm là "trực tiếp phục vụ việc phát triển nguồn nhân lực trong công nhân, người lao động để góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 của Hội nghị Lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa 10".

Ngày 29.1.2015, tại Quyết định số 158/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015 - 2017. Mục tiêu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng được xác định rằng: "Đại học Tôn Đức Thắng chủ động huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả nhất các nguồn lực của trường và xã hội để phát triển Trường ĐH Tôn Đức Thắng thành một đại học định hướng nghiên cứu có chất lượng trong khu vực và trên thế giới, đồng thời bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo của trường".

Đội bóng ở VCK: Trường ĐH Tôn Đức Thắng vững vàng cho giấc mơ vô địch- Ảnh 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.