Đội tuyển nữ Úc mang trọng trách của bóng đá châu Á tại World Cup 2023

13/08/2023 15:55 GMT+7

Úc là đại diện duy nhất còn lại của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tại vòng bán kết World Cup bóng đá nữ 2023, bên cạnh 3 đội bóng châu Âu.

Không chỉ là đại diện duy nhất của AFC ở giai đoạn bán kết, đội tuyển nữ Úc còn là đại diện duy nhất không thuộc châu Âu hiện diện cho đến thời điểm này tại World Cup năm nay. 3 đội kia gồm Anh, Thụy Điển và Tây Ban Nha.

Nếu như Nhật Bản không bị loại, cán cân giữa châu Á và châu Âu ở vòng bán kết sẽ cân bằng hơn. Nhưng đội bóng nữ đến từ xứ sở mặt trời mọc đã không qua nổi vòng tứ kết.

Đội tuyển nữ Úc mang trọng trách của bóng đá châu Á tại World Cup 2023 - Ảnh 1.

Úc càng đá càng hay

AFP

Giờ tất cả kỳ vọng của AFC và người hâm mộ bóng đá châu Á được đặt vào đội đồng chủ nhà Úc. Đội bóng xứ sở chuột túi cũng cho thấy càng vào sâu trong giải, họ càng tỏ ra nguy hiểm.

Thuận lợi cho đội tuyển Úc ở chỗ hành trình ở vòng đấu loại trực tiếp của họ tăng dần cấp độ từ trận dễ đến trận khó. Cụ thể, đội Úc gặp Đan Mạch vốn không mạnh ở vòng 16 đội. Đến vòng tứ kết, Úc gặp Pháp mạnh hơn một chút so với Đan Mạch, nhưng vẫn chưa thuộc hàng đại gia của bóng đá nữ thế giới. Úc thắng cả 2 trận này.

Đến bán kết, đội bóng xứ sở chuột túi sẽ đối đầu với đội tuyển Anh. Đội này đang là đương kim vô địch châu Âu. Về lý thuyết, Anh mạnh hơn Pháp, nhưng trong lịch sử Anh chưa lần nào lọt vào các trận chung kết World Cup bóng đá nữ, nên cũng về lý thuyết, Úc có thể thi đấu ngang ngửa với đội Anh.

Đội tuyển nữ Úc mang trọng trách của bóng đá châu Á tại World Cup 2023 - Ảnh 2.

Úc thắng Pháp ở tứ kết

AFP

Nếu qua được bán kết, Úc sẽ chạm trán 1 trong 2 đội Tây Ban Nha hoặc Thụy Điển ở chung kết. 2 đội này một đội có lối chơi đa dạng (Tây Ban Nha), một đội giàu truyền thống (Thụy Điển, á quân World Cup 2003, á quân Olympic 2016 và 2020).

Gặp từ đội dễ đến đội khó, Úc có cơ hội làm quen dần với tính chất các trận đấu mỗi ngày một căng thẳng hơn. Đây là yếu tố mà Úc thuận lợi hơn Nhật Bản. Đội tuyển nữ Nhật Bản trải qua một hành trình quá căng thẳng tại World Cup năm nay, khiến cho họ chỉ cần tính sai chiến thuật trong một hiệp đấu (hiệp 1 trận tứ kết gặp Thụy Điển), đã phải sớm rời cuộc chơi.

Cách nay ít ngày, AFC đã bình luận về đội tuyển Úc: "Úc gặp chút ít trục trặc ở giải năm nay, thời điểm họ thiếu vắng tiền đạo hàng đầu Sam Kerr. Đó là khi Úc thua Nigeria 2-3 ở vòng bảng. Giờ Sam Kerr đã trở lại, đây là yếu tố củng cố thêm cho nhận định Úc thực sự là ứng cử viên vô địch của World Cup 2023".

Nếu như Úc thắng đội Anh vào ngày 16.8 tới đây ở bán kết, bóng đá châu Á sẽ có đội bóng thứ 3 lọt vào chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới, sau các đội Trung Quốc năm 1999 và Nhật Bản các năm 2011 và 2015.

Còn nếu Úc vô địch, AFC sẽ có đại diện thứ nhì từng vô địch World Cup, sau đội tuyển nữ Nhật Bản vào năm 2011. Quan trọng hơn, nếu Úc vô địch, họ sẽ chứng minh châu Âu vẫn chưa phải là lục địa có bóng đá nữ phát triển hàng đầu thế giới, sau sự suy yếu của đội Mỹ, cũng như sau khi các giải vô địch quốc gia tại châu Âu thu hút phần lớn các cầu thủ giỏi trên thế giới về khoác áo các CLB tại đây!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.