Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026:

Đội tuyển Việt Nam có đủ 'bột' để chơi tấn công ?

25/08/2023 06:02 GMT+7

Một nền bóng đá nếu muốn dự World Cup dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia, phải thường xuyên góp mặt ở những World Cup dành cho cấp độ các đội trẻ. Việc bóng đá VN đang trở thành khách quen ở các giải trẻ châu lục chỉ là bước đầu cho chặng đường dài phía trước.

BẢN DANH SÁCH 60 MẢNH GHÉP CỦA HLV TROUSSIER

Thành công của HLV Park Hang-seo gắn liền với đúng thời điểm VN sở hữu 2 lứa cầu thủ trẻ tài năng sát cạnh nhau, với những đặc tính chuyên môn bổ sung hiệu quả tạo ra bộ khung cho đội tuyển VN vào lúc này. Sau 6 năm, bóng đá VN đã có những thay đổi. HLV Troussier đến, với tuyên bố sẽ không gắn chặt với một nhóm cầu thủ nào mà sàng lọc liên tục. Ngày 24.8, trong cuộc chia sẻ với giới báo chí, ông cho biết đã hoạch định 60 cầu thủ có thể cạnh tranh vị trí ở đội tuyển VN chuẩn bị cho World Cup 2026. Ông dự kiến gọi 6, 7 cầu thủ mới trong đợt tập trung tháng 9.

Đội tuyển Việt Nam có đủ 'bột' để chơi tấn công ? - Ảnh 1.

Bóng đá VN cần những cầu thủ trẻ, có chuyên môn xuất sắc như Văn Hậu

MINH TÚ

HLV Troussier đã trình làng những cái tên mới, từ 20 đến 22 tuổi, như Thái Sơn, Đức Phú, Văn Khang, Văn Tùng, Văn Toản… Sau khi bàn bạc kỹ, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và HLV Troussier đã thống nhất lập 2 đội tuyển U.23 VN tồn tại song song. Đội tuyển U.23 VN dự giải U.23 Đông Nam Á ở Thái Lan độ tuổi trung bình chỉ 19,8, do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt với bộ khung 10 cầu thủ mới 20 tuổi (sinh năm 2003), 3 người sinh năm 2004, 5 người sinh năm 2005 và tiền đạo Lê Đình Long Vũ sinh năm 2006, chỉ mới 17 tuổi. Đội U.23 còn lại do ông Troussier dẫn dắt sẽ dự vòng loại U.23 châu Á. Đặc biệt, đội này sẽ tập chung cùng đội tuyển VN trong tháng 10.

Bóng đá VN đang đi đúng hướng

 Đội tuyển VN sẽ đấu giao hữu gặp đội Trung Quốc vào ngày 10.10, gặp đội Uzbekistan vào ngày 13.10 đều tại Trung Quốc; gặp đội tuyển Hàn Quốc ngày 17.10 tại Hàn Quốc. Ngày 11.9, đội tuyển VN sẽ đá giao hữu gặp đội Palestine tại sân Thiên Trường. Ông Troussier tiết lộ sẽ đôn nhiều gương mặt trẻ để thử thách ở 4 trận quan trọng nói trên. Trong thành phần đội tuyển, ông sẽ gọi Công Phượng, Văn Toàn và hy vọng thủ môn Filip Nguyễn sẽ sớm được nhập tịch để ông đưa vào danh sách triệu tập.

NỀN MÓNG CỦA BÓNG ĐÁ VN

Chất lượng bóng đá trẻ VN đang được cải thiện khi các đội bóng chuyên nghiệp tiếp tục tích cực trẻ hóa, với nhiều trung tâm đào tạo mới như Hòa Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, PVF-CAND… tạo ra nguồn cầu thủ đa dạng. Đặc biệt, giải hạng nhất (không sử dụng ngoại binh - PV) đang là vườn ươm hiệu quả cho các cầu thủ trẻ VN. Điều này kéo theo sự cải thiện một cách ổn định của các đội tuyển trẻ VN. Kể từ năm 2014, VN đã trở thành khách thường trực ở các VCK trẻ châu Á ở mọi cấp độ U.17, U.20 và U.23, trong đó có những lần lọt vào tứ kết, bán kết và cả chung kết. Tuy nhiên mấy năm gần đây chúng ta lại không có vé dự World Cup U.17 và U.20.

Ông Troussier chia sẻ: "Tôi đã có 6 tháng làm việc cùng đội tuyển VN và U.23 VN. Tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đội hình. Lối chơi của tôi là định đoạt số phận và kết quả trận đấu thông qua kiểm soát bóng, kiểm soát lối chơi trên sân. Tôi phải tìm cầu thủ phù hợp với lối chơi. Với trải nghiệm ở Nhật Bản cùng quãng thời gian huấn luyện U.23 VN, tôi hiểu rằng cầu thủ càng trẻ càng linh hoạt, thích nghi với cái mới nhanh hơn".

Hồng Nam

Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá: "Sau năm 2014 chúng ta chứng kiến nhiều học viện và trung tâm bóng đá mới hình thành. Không chỉ số lượng mà tiêu chuẩn huấn luyện, chất lượng HLV tham gia đào tạo cũng đã được nâng cấp, có phương pháp làm việc tiệm cận với các tiêu chuẩn hiện đại. Các công cụ và điều kiện huấn luyện được nâng cấp là tín hiệu, bước tiến tốt. Tuy nhiên, phải thừa nhận đào tạo trẻ ở VN vẫn chưa được phổ cập, đồng bộ hóa, chưa được tiêu chuẩn hóa ở tầm quốc gia mà mỗi trung tâm, CLB vẫn đi theo một đường. Hãy nhìn nước Bỉ đã có chiến lược quốc gia để có lứa cầu thủ vàng như Kevin de Bruyne. Đầu tư cho bóng đá trẻ đòi hỏi rất tốn kém, nhưng bên cạnh tiền bạc còn phải biết sử dụng đồng tiền ấy như thế nào, đi kèm với kế hoạch thật khoa học, thông minh, tốn nhiều chất xám".

CÓ ĐỦ BỘT ĐỂ GỘT NÊN HỒ?

Phân tích về lối chơi của đội tuyển VN, chuẩn bị hướng đến sân chơi tầm cỡ vòng loại World Cup, bình luận viên Ngô Quang Tùng nói: "Lối đá HLV Troussier đang áp dụng đòi hỏi cầu thủ phải cơ động, di chuyển nhiều hơn. Cầu thủ phải có thể lực cực tốt để thực hiện các động tác tiêu chuẩn kỹ thuật cao trong cường độ cao. Vì chơi tấn công phải đảm bảo tốc độ, cường độ cao hơn đối thủ. Những nền bóng đá hàng đầu thế giới như Đức, Ý, Tây Ban Nha có nền tảng và được đầu tư rất lớn nhưng vẫn có lúc thăng, lúc trầm với các lứa cầu thủ khác nhau. 

Bóng đá VN đang xây dựng hệ thống đào tạo bắt nhịp với xu thế của bóng đá hiện đại mà ông Troussier hay HLV Hoàng Anh Tuấn là những mảnh ghép quan trọng của lộ trình ấy. Câu chuyện đào tạo trẻ giống như "đãi cát tìm vàng". Nếu không làm thì chúng ta sẽ không thể có vàng. Không có cách nào khác, VN vẫn phải kiên trì, kiên nhẫn để thời điểm nào đó có cách làm đúng, rơi đúng thời điểm sẽ cho ra con người, cá nhân, các thế hệ cầu thủ đủ hay bổ sung cho nhau. Dù sao đào tạo trẻ của VN đang có tính ổn định cao hơn, được quan tâm hơn, chất lượng các HLV đã ở tầm cao hơn. Đó sẽ là nền tảng để chúng ta cải thiện thêm cho tương lai". 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.