'Đội tuyển Việt Nam không đá Asian Cup cho vui, sẵn sàng đấu Nhật Bản’

12/01/2024 20:19 GMT+7

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ chơi hết mình ở Asian Cup 2023 với mục tiêu đi càng sâu càng tốt.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho Asian Cup 2023 với buổi tập chiều nay 12.1 (theo giờ địa phương). Các học trò của HLV Philippe Troussier còn 2 buổi tập trong hôm nay và ngày mai để hoàn thiện đấu pháp cho trận ra quân.

Trước buổi tập, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ: "Sau một thời gian tập luyện với nhau, hiện tại cả đội đã chuẩn bị rất tốt và sẵn sàng cho trận đấu với Nhật Bản.

HLV Troussier cũng đã chia sẻ rất nhiều vì HLV cũng đã rất hiểu Nhật Bản. Với cá nhân chúng tôi, tôi cho rằng mình sẽ có rất ít cơ hội thi đấu với các đối thủ như thế này. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi được thi đấu và học hỏi. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình cho trận này".

HLV Troussier thẳng thắn: ‘Đối thủ phải cố gắng hơn 100% nếu muốn đánh bại Việt Nam’

'Đội tuyển Việt Nam không đá Asian Cup cho vui, sẵn sàng đấu Nhật Bản’- Ảnh 1.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh

NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam đang thích nghi với thời tiết và thực phẩm ở Qatar. Ban đầu, các cầu thủ gặp khó bởi chênh lệch múi giờ giữa Qatar và Việt Nam, nhưng hiện tại toàn đội đã làm quen với điều kiện sinh hoạt.

"Trong khoảng 1, 2 ngày đầu, chúng tôi cũng gặp đôi chút khó khăn vì chênh lệch múi giờ. Nhưng thời tiết ở đây khá giống Hà Nội, rất mát mẻ nên cũng không gặp nhiều khó khăn. Về thực phẩm và đồ ăn, ban tổ chức đã chuẩn bị rất tốt cho đội tuyển Việt Nam", trung vệ Việt Anh đánh giá.

Cầu thủ sinh năm 1999 đánh giá về năng lực của cầu thủ Nhật Bản: "Mọi người cũng đã biết, các cầu thủ Nhật Bản đã thi đấu ở châu Âu, họ đã khẳng định vị thế ở châu Á rồi. Đó là đối thủ rất mạnh, nhưng như tôi đã nói, đời cầu thủ rất ít cơ hội thi đấu như thế này, nên tôi nghĩ tất cả anh em cầu thủ đều háo hức chờ đợi trận đấu này".

Đón chào Duy Mạnh trở lại, ĐT Việt Nam có thêm một trung vệ giàu kinh nghiệm khi bước vào Asian Cup 2023 - video: VFF

Trong 2 lần dự Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đều giành vé lọt vào tứ kết. Ở giải năm nay, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao chỉ tiêu vượt qua vòng bảng cho thầy trò ông Troussier. Trung vệ Việt Anh cũng khẳng định, đội tuyển Việt Nam không dự giải cho vui.

'Đội tuyển Việt Nam không đá Asian Cup cho vui, sẵn sàng đấu Nhật Bản’- Ảnh 2.

'Đội tuyển Việt Nam không đá Asian Cup cho vui, sẵn sàng đấu Nhật Bản’- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện chiều 12.1

NGỌC LINH

"Đội tuyển Việt Nam đến với giải đấu này không phải đá cho vui. Toàn đội muốn đi càng sâu càng tốt. Mục tiêu của đội là cố gắng hết sức để đi càng sâu nhất có thể. Nếu nói về mục tiêu trước Nhật Bản, toàn đội đặt mục tiêu thi đấu tốt nhất có thể. Nếu may mắn có thể thắng hoặc hoà.

Bản thân tôi nghĩ, mình phải cố gắng và cố gắng chỉ huy anh em ở hàng phòng ngự. Làm sao tất cả cùng nhau thi đấu tốt, mang thành tích cao về cho đội", Việt Anh nói thêm về nhiệm vụ thay thế Quế Ngọc Hải, chỉ huy hàng phòng ngự.

Việt Anh cũng đánh giá cao chuyên môn của thủ môn Nguyễn Filip, người đồng đội trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

"Với tôi, Nguyễn Filip là một thủ môn rất giỏi. Qua một thời gian thi đấu và tập luyện chung cùng nhau, hai anh em cũng đã trao đổi rất nhiều. Tôi không biết nhiều tiếng Anh, nhưng nhờ các anh phiên dịch dịch giúp, giờ đây hai anh em đã hiểu nhau khá nhiều", Việt Anh kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.