Đội tuyển Việt Nam không thể làm nên chuyện trước chủ nhà Trung Quốc

11/10/2023 05:57 GMT+7

Tối qua 10.10, đội tuyển Việt Nam (VN) đã thua đội tuyển Trung Quốc 0-2 trong trận giao hữu diễn ra trên sân Đại Liên (Trung Quốc).

Chỉ kiểm soát bóng tốt bên phần sân nhà

Trong trận đấu giao hữu đầu tiên ở dịp FIFA Days tháng 10, đội tuyển VN đã thất bại khi gặp chủ nhà Trung Quốc. Trước đối thủ có thứ hạng cao hơn này (Trung Quốc hạng 80), HLV Philippe Troussier đã tung ra sân lực lượng khá mạnh. Đặng Văn Lâm vẫn là thủ thành số 1; bộ ba trung vệ là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, khi thủ quân Quế Ngọc Hải đá thòng cho Đỗ Duy Mạnh và Phan Tuấn Tài. Sự xuất hiện của Tuấn Tài ở vị trí trung vệ lệch trái được xem là khá bất ngờ, khi Nguyễn Thanh Bình (CLB Viettel) là người có thể hình lý tưởng và giàu kinh nghiệm hơn tại đội tuyển VN, nhưng không được sử dụng.

Đội tuyển Việt Nam không thể làm nên chuyện trước chủ nhà Trung Quốc - Ảnh 1.

Đội VN (giữa) có được bài học quý giá

Trong sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, ông Troussier tiếp tục thử nghiệm Nguyễn Hoàng Đức ở vị trí tiền đạo (giống trận gặp Palestine hồi tháng 9) bên cạnh Nguyễn Văn Toàn và Phạm Tuấn Hải trên hàng tấn công. Nhưng khi cần thiết, Hoàng Đức vẫn lùi sâu để đá như một tiền vệ trung tâm. Với tuyến giữa, Nguyễn Tuấn Anh sát cánh cùng Đỗ Hùng Dũng ở khu vực trung tâm; bên hành lang trái, Triệu Việt Hưng tiếp tục được trao cơ hội, sau lần thử nghiệm không thành công ở trận gặp Palestine hồi tháng trước, khi cầu thủ này phải rời sân sớm vì chấn thương. Cánh phải có sự án ngữ của cầu thủ giàu tốc độ và có thể lực tốt Trương Tiến Anh.

Ở phía bên kia, đội tuyển Trung Quốc ra sân với đội hình gồm nhiều gương mặt kỳ cựu, trong đó có tiền đạo từng chơi ở La Liga (Tây Ban Nha) trong màu áo CLB Espanyol là Wu Lei.

Đội tuyển Việt Nam không thể làm nên chuyện trước chủ nhà Trung Quốc - Ảnh 2.

Thẻ đỏ dành cho Tiến Linh (22)

Với đội hình này, đội tuyển VN chơi tạm được, nhưng đáng tiếc là các cầu thủ chỉ phối hợp tốt bên phần sân nhà, rất hiếm có những pha phối hợp tấn công bên phần sân đối phương. Các pha tấn công của VN đa số đều dựa vào những đường chuyền dài nên hàng thủ Trung Quốc không khó để hóa giải.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: "HLV Philippe Troussier là người theo triết lý kiểm soát bóng. Ông Troussier muốn sử dụng những cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt để duy trì thế trận kiểm soát, cũng như có nhiều phương án hơn khi triển khai tấn công. Tuy nhiên, các pha phối hợp tấn công của tuyển VN bên phần sân khách chưa được tốt nên không thể gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương".

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10.2023: Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc

Hàng công thiếu sắc bén

Tuyến tiền vệ có lẽ là điểm sáng nhất trong lối chơi của đội tuyển VN ở trận đấu này. Tuấn Anh đã chơi tốt trong hơn 60 phút có mặt trên sân với khả năng thoát pressing khá ấn tượng, bên cạnh Hùng Dũng hoạt động rất năng nổ. Cộng với sự linh hoạt lùi sâu của Hoàng Đức, tuyến giữa đã giúp đội tuyển VN có thế trận tương đối trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn. Trong khi hàng tiền vệ chơi được, thì các cầu thủ tuyến trên chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Troussier. Văn Toàn chưa đạt phong độ tốt nhất và bỏ lỡ 1 cơ hội thuận lợi để mở tỷ số trong hiệp 1. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự cũng chưa mang đến sự an tâm lớn. Sự thử nghiệm của ông Troussier ở hàng phòng ngự với bộ đôi Tuấn Tài - Việt Hưng ở hiệp 2 không thành công. Tuấn Tài vẫn còn khá non nớt. Việt Hưng chưa hiệu quả trong tấn công và đã lơi người trong tình huống tiền đạo đối phương ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Cánh trái của đội tuyển VN cũng là nơi bị đội chủ nhà Trung Quốc khai thác rất nhiều.

Đội tuyển Việt Nam không thể làm nên chuyện trước chủ nhà Trung Quốc - Ảnh 4.

HLV Troussier không hài lòng về kết quả

Đội tuyển Việt Nam không thể làm nên chuyện trước chủ nhà Trung Quốc - Ảnh 5.

Đội tuyển Việt Nam không thể làm nên chuyện trước chủ nhà Trung Quốc - Ảnh 6.

Trận thua 0-2 của đội tuyển VN trước chủ nhà Trung Quốc (do Wang Wiuming và Wu Lei ghi bàn trong hiệp 2) cũng là ngày buồn của tiền đạo Tiến Linh. Chân sút của CLB Bình Dương lần đầu tiên được ra sân trong màu áo đội tuyển VN dưới thời HLV Troussier. Tuy nhiên, khi chưa kịp thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới Trung Quốc (Tiến Linh từng ghi 2 bàn ở 2 trận gặp Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022), tiền đạo sinh năm 1997 đã bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính sau khi tham khảo VAR. Màn ra mắt của Hồ Văn Cường cũng không trọn vẹn khi anh vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2 nhưng phải rời sân vì dính chấn thương vùng đầu.

Tại Trung Quốc, đội tuyển VN vẫn còn một trận giao hữu nữa gặp đội Uzbekistan vào ngày 13.10. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.