Đội tuyển Việt Nam: Thử nghiệm thành công là đủ

07/10/2023 04:38 GMT+7

Giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam (VN) đang rất nóng lòng được chứng kiến những thử nghiệm của HLV Troussier trước đối thủ đầy duyên nợ Trung Quốc vào ngày 10.10 sắp tới.

Những bước khởi đầu cơ bản

Theo kế hoạch, đội tuyển VN đã bắt đầu hội quân từ ngày 2.10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN. Tuy vậy, trong những ngày đầu tập luyện, đội sẽ có nhiều khoảng trống về lực lượng do nhóm các cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nội và Hải Phòng đều vướng lịch thi đấu giải trong nước và quốc tế. Trong những ngày đầu hội quân, đội tuyển VN vẫn chủ yếu tập trung vào nội dung chuyền, khống chế bóng và phối hợp trong phạm vi hẹp. BHL vẫn sát sao với từng cầu thủ về vị trí, tư thế nhận bóng, thời điểm chuyền, thời điểm di chuyển và nhận bóng; chất lượng đường chuyền và yêu cầu về chạm đầu khống chế có ý đồ để phục vụ những yêu cầu tiếp theo.

Thử nghiệm thành công là đủ - Ảnh 1.

HLV Troussier gây bất ngờ khi gọi cầu thủ 17 tuổi Nguyễn Công Phương (phải) vào đội tuyển VN

VFF

Ngày tập thứ ba của đội tuyển VN có sự điều chỉnh bất chợt. HLV Troussier lùi lịch buổi tập chiều sang tối muộn. Trong giai đoạn đầu của buổi tập, nhà cầm quân người Pháp cho cầu thủ tập phối hợp nhóm, di chuyển và dứt điểm. Ở bài tập thứ hai, HLV Troussier bố trí nhiều hình nhân ở khu vực trước và trong vòng cấm. Nhiệm vụ của các cầu thủ là phối hợp trung lộ, đưa bóng vào nách hàng thủ đối phương trước khi căng ngang cho đồng đội phía trong dứt điểm. Nhìn chung vẫn đang là những bước khởi đầu cơ bản với các tuyển thủ, chưa thấy có những bài tập phối hợp nhóm với những yêu cầu cao về yếu tố chiến thuật trong khi trận đấu giao hữu với đội tuyển Trung Quốc chỉ còn 3 ngày nữa.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10.2023: Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc

Đội tuyển Trung Quốc rất cần chiến thắng

Ở cuộc gặp gỡ gần nhất giữa đội tuyển VN và Trung Quốc, người hâm mộ VN chắc hẳn chưa quên những ký ức ngọt ngào với chiến thắng 3-1 ngay đúng mùng 1 Tết Nguyên đán (tháng 2.2022). Điều quan trọng hơn đó lại là trận đấu mà chúng ta vượt qua đối thủ về tất cả mọi mặt, có được 3 bàn thắng đẹp mắt và thuyết phục do công của Tấn Tài, Tiến Linh và Phan Văn Đức. Ngọt ngào với các CĐV VN nhưng ngược lại là trái đắng với người hàng xóm. Lần đầu đội tuyển Trung Quốc thất bại trước VN trong 5 cuộc đối đầu chính thức gần nhất, nhưng lại là trận thua đau đớn nhất vì đó là đấu trường quan trọng (vòng loại thứ 3 World Cup).

Trong gần 2 năm qua, cả hai đội bóng đã có nhiều thay đổi. Những vị cầm quân mới cũng đã đến: HLV Troussier của đội tuyển VN và HLV Aleksandar Jankovic cập bến dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc từ tháng 7.2022. Dưới sự dẫn dắt của ông thầy 51 tuổi người Serbia thì Wu Lei và các đồng đội cũng đã có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Trong đó có những kết quả đáng chú ý khi thắng Myanmar và Palestine khá dễ dàng, nhưng lại hòa Malaysia 1-1 và trận đấu gần nhất thua Syria 0-1. Cho nên, đội tuyển Trung Quốc rất cần một chiến thắng để xoa dịu làn sóng chỉ trích của người hâm mộ sau những kết quả bết bát. Cũng đã có những sự thay đổi mang tính chiến lược của đối thủ khi họ không còn dựa quá nhiều vào các ngoại binh nhập tịch nữa. Trận đấu gần nhất với Syria chỉ Al Kesen có tên trong danh sách đăng ký.

Sức mạnh tấn công của Trung Quốc không quá đáng ngại cho dù phong độ của Wu Lei khá tốt (15 bàn/27 trận cho CLB Shanghai Post). Họ vẫn thiếu đi sự nhuần nhuyễn, ăn ý, sáng tạo trong những pha dàn xếp tấn công, nhưng bù lại, chắc chắn đội quân do HLV Jankovic dẫn dắt sẽ sử dụng sức mạnh thể chất, yếu tố thể lực, thể hình, chiều cao, sức mạnh để dồn ép chúng ta. Vấn đề là thầy trò HLV Troussier sẽ đối phó thế nào khi có quá ít thời gian để chuẩn bị, lực lượng cũng đang gặp khó khi các trụ cột chưa sẵn sàng, còn các cầu thủ trẻ, có những trường hợp như Công Phương (17 tuổi) quá thiếu kinh nghiệm. Nhưng lợi thế của đội tuyển VN là tinh thần thoải mái, các học trò của HLV Troussier đang có được sự hưng phấn sau chuỗi 3 trận toàn thắng. Xét cho cùng thì đây cũng chỉ là một trận giao hữu quốc tế, thế nên thắng thua cũng chưa hẳn là yếu tố quan trọng nhất. Với một người thầy kiêm nhà "truyền giáo" như ông Troussier thì đôi khi một vài phép thử nghiệm thành công là đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.