Được đối thủ 'nhường' về đích, vận động viên Trung Quốc bị tước huy chương

20/04/2024 12:05 GMT+7

Ban tổ chức cho biết những người dẫn đầu trong giải chạy bán marathon ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cuối tuần trước đều bị tước huy chương, sau cuộc điều tra về chiến thắng gây tranh cãi của một vận động viên nước chủ nhà.

Vận động viên Hà Kiệt của Trung Quốc đã trở thành người cán đích đầu tiên trong giải chạy bán marathonBắc Kinh hôm 14.4. Tuy nhiên, chiến thắng của anh đã trở nên ồn ào vì những cáo buộc rằng 3 vận động viên đến từ châu Phi dường như đã cố tình chạy chậm lại trong những giây phút cuối cùng để vận động viên nước chủ nhà về nhất, theo AFP.

Video ghi lại đoạn kết của cuộc đua đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Ba vận động viên châu Phi vướng vào vụ lùm xùm là Robert Keter và Willy Mnangat từ Kenya, và Dejene Hailu Bikila từ Ethiopia.

Hà Kiệt (áo đỏ) vượt qua Willy Mnangat, Robert Keter và Dejene Hailu Bikila ở những giây cuối cùng của cuộc đua hôm 14.4

Hà Kiệt (áo đỏ) vượt qua Willy Mnangat, Robert Keter và Dejene Hailu Bikila ở những giây cuối cùng của cuộc đua hôm 14.4

REUTERS

"Hôm nay, ban tổ chức giải chạy bán marathon Bắc Kinh 2024 đã ban hành quyết định về việc điều tra và xử lý kết quả cuộc thi dành cho nam... Các danh hiệu, huy chương và tiền thưởng sẽ được thu hồi", ban tổ chức cuộc thi cho biết trong một tuyên bố hôm 19.4.

Bốn vận động viên nói trên đã so kè với nhau trong suốt quãng đường hơn 21 km. Song anh Hà, người từng giành huy chương vàng marathon tại Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2023, đã giành chiến thắng trước chỉ một giây, sau khi các đối thủ dường như đã chạy chậm lại ngay trước vạch đích, đồng thời bắn tín hiệu để anh vượt lên.

Màn về đích gây tranh cãi tại giải bán marathon Bắc Kinh 2024

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin cả 4 người đều bị "phạt" và thành tích của họ bị hủy bỏ.

Vận động viên Mnangat nói với BBC rằng 3 chân chạy đến từ châu Phi đóng vai trò là "người dẫn tốc" (pacemaker) trên đường đua, mặc dù "bib" (số báo danh) của họ không thể hiện điều đó.

Các điều tra viên cho biết cả Mnangat, Keter và Hailu đều không đăng ký làm "người dẫn tốc" hợp lệ cho anh Hà nên hành động của họ ở vạch đích đã vi phạm quy định của cuộc thi.

Trong một bản tin khác hôm 19.4, CCTV cho biết cơ quan quản lý thể thao quốc gia Trung Quốc sẽ hành động để "tiêu chuẩn hóa các giải chạy thương mại".

Các giải chạy đường dài và chạy marathon đã bùng nổ trong những năm gần đây, thu hút sự tham gia của tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc, nhưng cũng có nhiều trường hợp gian lận hoặc cho thấy khả năng tổ chức kém.

Tại một giải chạy bán marathon ở thành phố Thâm Quyến năm 2018, 258 vận động viên bị phát hiện gian lận, trong đó có nhiều người chạy đường tắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.