Đường đua vô địch không trải đầy hoa hồng

25/03/2024 18:26 GMT+7

Các ứng viên vô địch hàng đầu như Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM sẽ gặp khó ở vòng tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).

Vòng bảng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO đã diễn ra tương đối "êm đềm" khi những ứng viên vô địch như Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đều thể hiện sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, vòng tứ kết có thể sẽ rất khác.

Ở mùa giải năm ngoái, đội ĐH Huế đã thắng cả ba trận ở vòng knock-out (tứ kết, bán kết, chung kết) trên loạt đá luân lưu may rủi. Trong đó, hai trong số ba bại tướng của đội ĐH Huế là những thế lực của bóng đá sinh viên, như Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

TNSV THACO Cup 2024 ngày 25.3 Chủ nhà sắp đấu tứ kết | Bị loại vẫn ‘cổ vũ đẹp’

Việc tỷ lệ các trận đấu phải bước vào loạt đá luân lưu ở vòng knock-out mùa trước lên tới 50% cho thấy, khoảng cách giữa các đội sẽ thu hẹp đáng kể.

Đường đua vô địch không trải đầy hoa hồng- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Thủy lợi bất bại ở vòng bảng

NHẬT THỊNH

Bước vào vòng đấu theo thể thức loại trực tiếp, nơi những đội bóng "cửa dưới" có quyền toan tính cho một kết quả thuận lợi và xác suất rủi ro cao hơn vòng bảng, bất ngờ sẽ thường xuyên xảy ra. Cả bốn trận tứ kết mùa giải năm nay đều khó đoán, với tiềm năng kéo đến loạt đá luân lưu rất cao.

Đội Trường ĐH Văn Lang dù đứng đầu bảng A với lối chơi phòng ngự phản công bài bản và ấn tượng, nhưng chưa chắc giải mã được "ẩn số" Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, vốn sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng tinh thần quyết tâm cao độ. Nên nhớ, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã đánh bại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, và chỉ để thua Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM với bàn thua ở phút 79.

Đội Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đã thắng cả ba trận vòng bảng, ghi 7 bàn và không thủng lưới. Tuy nhiên hãy nhớ tấm gương của đội Trường Sư phạm TDTT Hà Nội mùa trước, khi dù toàn thắng ở vòng bảng, nhưng lại dừng bước ở tứ kết đầy cay đắng. 

Đối thủ của đội Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ở tứ kết là Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Dù chủ nhà vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 chưa thể bùng nổ ở vòng bảng với một trận thắng và một trận thua, nhưng với ưu thế sân nhà cùng khao khát tiến xa, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Đường đua vô địch không trải đầy hoa hồng- Ảnh 2.

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang bay cao với ba trận toàn thắng

NGỌC DƯƠNG

Hai ứng viên vô địch còn lại cũng gặp thử thách khó nhằn. Đối thủ của Trường ĐH Thủy lợi là Trường ĐH Trà Vinh - tân binh giải đấu. Dù chơi rất tốt ở vòng bảng với bảy điểm sau ba trận, nhưng thầy trò HLV Vũ Văn Trung chưa quên nỗi đau thua Trường ĐH Văn Lang ở mùa giải trước.

Đây là bài học để đương kim á quân không chủ quan. Minh chứng là trước vòng tứ kết, ban huấn luyện của đội đã cất nhiều trụ cột nhằm dưỡng quân cho cuộc chiến thể lực khắc nghiệt với đối thủ Tây Nam bộ.

"Đối thủ nào cũng mạnh, chúng tôi sẽ không chủ quan. Đội Trường ĐH Thủy lợi đã quan sát cả ba đối thủ ở bảng B và đánh giá cao Trường ĐH Trà Vinh. Đội bóng này chơi rất hay, nhiều nhân tố tạo đột biến tốt", HLV Vũ Văn Trung đánh giá.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM sẽ đối đầu Trường ĐH Văn Hiến. Cũng chơi tốt ở vòng bảng và dường như còn chưa bung hết sức, nhưng Nguyễn Minh Nhật cùng đồng đội cần dè chừng đối thủ Trường ĐH Văn Hiến.

Chiến thắng 6-0 trước Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế đã giúp đội Trường ĐH Văn Hiến "thông nòng" và lấy lại tự tin. Bị đánh giá yếu hơn đối thủ có khi lại là... điềm lành với Trường ĐH Văn Hiến, bởi đội bóng này có thể chơi phòng ngự phản công triệt để, tung đòn trừng phạt đối thủ lạnh lùng nhờ những pha chuyển đổi trạng thái cực nhanh.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cần chơi tập trung, nếu không muốn phải ôm hận trước ngưỡng bán kết.

Đường đua vô địch không trải đầy hoa hồng- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.