Eo biển Đài Loan nóng lên vì cuộc gặp Mỹ - Đài Loan

07/04/2023 06:00 GMT+7

Trung Quốc đã phản ứng mạnh về cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy bằng một loạt tuyên bố và động thái quân sự.

Reuters đưa tin ông McCarthy đã tiếp bà Thái tại bang California (Mỹ) vào ngày 5.4 (giờ Mỹ). Đây là cuộc gặp đầu tiên trên đất Mỹ giữa chủ tịch hạ viện, nhân vật quyền lực thứ ba trong hệ thống chính trị Mỹ, chỉ sau tổng thống và phó tổng thống, với một lãnh đạo Đài Loan. Trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông McCarthy nhấn mạnh Mỹ cần tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan và tăng cường hợp tác kinh tế. Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng khẳng định sự hỗ trợ của Washington dành cho Đài Bắc sẽ không thay đổi. Bà Thái cảm ơn quốc hội Mỹ đã ủng hộ Đài Loan và cho biết hai bên sẽ mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau.

Eo biển Đài Loan nóng lên vì cuộc gặp Mỹ - Đài Loan - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Mỹ ngày 5.4

Reuters

Cuộc gặp đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh. Tân Hoa xã đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6.4 lên án cuộc gặp này là "hành động thông đồng" và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt để bảo vệ chủ quyền của mình. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này sẽ giữ vững trách nhiệm và sứ mệnh của mình, đồng thời luôn cảnh giác cao độ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ tôn trọng cam kết với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Trước cuộc gặp trên, Trung Quốc đã có một loạt chuyển động quân sự xung quanh Đài Loan. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 5.4 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã di chuyển vào khu vực chỉ cách bờ biển phía đông Đài Loan 370 km. Khoảng 14 máy bay và 3 tàu hải quân Trung Quốc cũng được phát hiện quanh Đài Loan, trong đó 2 máy bay đã bay vào vùng nhận diện phòng không của hòn đảo.

Theo Reuters, cơ quan an toàn hàng hải tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc cũng đã phát động cuộc tuần tra và kiểm tra phối hợp đặc biệt kéo dài 3 ngày ở eo biển Đài Loan, bao gồm cả việc kiểm tra tàu. Trong ngày 6.4, thêm 3 tàu chiến đã được phát hiện ở vùng biển giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Một trực thăng chống ngầm của Trung Quốc cũng bay vào ADIZ Đài Loan. 

Phái đoàn Hạ viện Mỹ đến Đài Loan

Reuters đưa tin phái đoàn quốc hội Mỹ gồm 8 thành viên do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, hạ nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul dẫn đầu đã đến Đài Bắc vào ngày 6.4. Theo tuyên bố của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, các nghị sĩ Mỹ sẽ gặp lãnh đạo doanh nghiệp Đài Loan cùng các quan chức cấp cao của hòn đảo để thảo luận về tăng cường quan hệ hai bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.