Bị chém vì đòi tiền bảo kê

05/10/2013 03:10 GMT+7

Liên quan đến vụ Nguyễn Văn Chí (36 tuổi) dùng vũ lực buộc ông Lê Văn Chi (57 tuổi) phải nộp tiền bảo kê nếu không sẽ quậy phá việc làm ăn của ông tại xã Phương Tú, H.Ứng Hòa (Hà Nội), hôm qua 4.10 Công an H.Ứng Hòa đã lập hồ sơ xử lý Lê Văn Chiến (30 tuổi, con rể ông Chi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý Chí về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Chí đến nhà gặp ông Chi và “lệnh” cho ông này phải đưa tiền, ông Chi chống đối liền bị Chí đánh. Thấy bố vợ bị hành hung, Chiến dùng dao chém Chí gây thương tích.

Huy Hoàng

>> Từ người bị khống chế trở thành “cố ý gây thương tích”
>> Khởi tố 4 công an cố ý gây thương tích làm chết người
>> Khởi tố Tuấn “chó” tội cố ý gây thương tích
>> Khởi tố hai vụ án cố ý gây thương tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.