Xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn

24/09/2013 16:11 GMT+7

(TNO) Tỉnh đoàn Quảng Ngãi vừa khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

(TNO) Nằm trong chương trình "Hướng về biển đảo quê hương", chiều 24.9, tại núi Thới Lới trên đảo Lý Sơn, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với H.Lý Sơn, khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền. Chương trình này do Quỹ phát triển sinh viên Việt Nam phát động.

>> Tân binh nhập ngũ: Khát khao đến Trường Sa, bảo vệ chủ quyền
>> Thí sinh hào hứng với "chủ quyền biển đảo" ở môn địa
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Hợp tác nhưng không phương hại đến chủ quyền
>> Khen tặng Việt kiều sưu tầm bản đồ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
>> Bất ngờ với chủ quyền biển đảo trong Ý tưởng trẻ thơ 2013
>> Cử tri kiến nghị về chủ quyền biển đảo
>> Kiên quyết giữ vững độc lập chủ quyền biển đảo

Trên 800 triệu xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn
Đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn

Theo thiết kế, cột cờ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với chiều cao 20 mét, chu vi đường kính 3 mét, mặt hướng ra biển, vốn đầu tư trên 800 triệu đồng, do đoàn viên, thanh niên cả nước đóng góp.

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết việc xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn nhằm khẳng định Hoàng Sa mãi mãi là chủ quyền của Việt Nam.

Theo kế hoạch, cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013.

Tin, ảnh: Văn Mịnh

>> Ô nhiễm ở đảo Lý Sơn
>> Ra mắt CLB ngư dân trẻ đảo Lý Sơn
>> Giúp dân đảo Lý Sơn
>> Đảo Lý Sơn chịu hạn lâu ngày
>> Giúp quân, dân ở đảo Lý Sơn  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.