Sát hại người yêu dã man, lãnh án tử hình

20/09/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Sau khi lôi xác người yêu vào rừng tràm, Sỹ lấy đi 3 chiếc nhẫn. Bốn ngày sau, Sỹ uống thuốc rầy tự tử nhưng được cứu sống. Tòa đã tuyên Sỹ án tử hình.

(TNO) Ngày 20.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại Q.Thủ Đức, tuyên phạt Lê Tiến Sỹ (23 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người” và 4 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sát hại người yêu dã man, lãnh án tử
Bị cáo Sỹ tại tòa

Theo cáo trạng, Sỹ và chị Võ Thị Ngọc Hiếu (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2012.

Tuy nhiên, cả hai thường xuyên cãi nhau vì chị Hiếu không đồng ý cho Sỹ uống rượu và hút thuốc lá. Cộng với việc buồn chán không được gia đình quan tâm, Sỹ nảy sinh ý định giết chị Hiếu rồi tự sát.

Chiều 3.12.2012, Sỹ gọi điện thoại rủ chị Hiếu đi chơi. Chiều cùng ngày, chị Hiếu điều khiển xe gắn máy đến gần nhà Sỹ rồi gọi điện cho Sỹ ra.

Do có ý định giết chị Hiếu từ trước nên Sỹ mang theo dao giấu vào túi quần rồi đi bộ ra chở chị Hiếu đi chơi. Sau khi chở chị Hiếu đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường thuộc khu vực Q.Thủ Đức, Sỹ dừng xe trước vườn tràm thuộc khu phố 1, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức ngồi chơi.

Thấy túi quần Sỹ lộ ra con dao, chị Hiếu hỏi Sỹ mang dao theo để làm gì thì Sỹ trả lời “mang dao đi công việc”.

Chị Hiếu thấy vậy nên lấy dao cất đi thì Sỹ giật lại và dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Nhẫn tâm hơn, thấy chị Hiếu còn thoi thóp thở, Sỹ lôi xác vào rừng tràm và dùng nón bảo hiểm đánh tiếp. Thấy nạn nhân chết, Sỹ lấy 3 chiếc nhẫn nạn nhân đeo trên tay rồi lấy cây tràm phủ xác, đẩy xe máy của nạn nhân ra vứt gần bãi đất trống gần đó.

Gây án xong, Sỹ đem nhẫn đi bán lấy tiền về Tiền Giang chơi ở nhà một người bạn. Sau đó, Sỹ mua thuốc rầy và quay về TP.HCM đi lang thang. Đến ngày 7.12.2012, Sỹ uống thuốc rầy tự tử nhưng được một người bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nhận định hành vi của bị cáo Sỹ quá tàn độc, không còn khả năng cải tạo, giáo dục, Hội đồng xét xử đã tuyên án như trên.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Giết người vì... hai chiếc điện thoại
>> Y án vụ giết người ở trung tâm cai nghiện
>> Bắt được nghi phạm giết người sau 3 tháng lẩn trốn
>> Kẻ giết người, hiếp dâm không phải là đối tượng được đặc xá
>> Kỳ án giết người ở Tây Ninh: Bị cáo sinh vào ngày... không có thật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.