Người mới kỳ vọng thời mới

20/06/2014 01:58 GMT+7

Ở Tây Ban Nha, vị vua mới đã đăng quang, lấy hiệu Felipe VI. Sự chuyển giao thế hệ quân chủ diễn ra vào trong bối cảnh chính trị xã hội nội bộ chẳng có gì đáng phấn khởi cho cả quốc gia lẫn hoàng tộc.

Vị vua mới mang theo kỳ vọng về thời mới đối với cả hoàng gia lẫn đất nước. Chưa bao giờ uy tín của hoàng gia lại giảm sút như hiện tại. Chưa khi nào có tới hơn nửa dân chúng ở xứ này muốn xóa sổ nền quân chủ. Chưa bao giờ nội bộ xã hội bị phân hóa như hiện tại. Vua Tây Ban Nha không có thực quyền, nhưng vẫn có thể đóng vai trò quan trọng, thậm chí cả đến mức quyết định, trong những chuyện nội bộ của đất nước và dân tộc.

Vị vua mới chỉ có thể thực hiện được kỳ vọng đó nếu nhanh chóng khôi phục lòng tin của thần dân vào hoàng gia và nền quân chủ. Nếu không nhanh chóng xóa bỏ được sự hoài nghi ngày càng sâu sắc hơn về sự cần thiết và giá trị thực tế của cả hoàng gia lẫn nền quân chủ thì vị vua mới chắc chắn sẽ trở thành vị vua cuối cùng ở Tây Ban Nha.

Vua Filipe VI không thể trốn tránh trách nhiệm mà còn phải đóng vai trò quyết định trong việc giải quyết ổn thỏa chuyện xứ Basque và Catalonia chủ định ly khai. Chính phủ Tây Ban Nha cho đến nay hoàn toàn bị động đối phó và bế tắc định hướng trong vấn đề này. Vị vua mới phải nỗ lực thu hẹp sự cách biệt giữa triều đình và thần dân cũng như phải đóng vai trò trung gian để khắc phục mối bất hòa hiện tại giữa dân chúng với chính phủ về chính sách kinh tế xã hội. Nếu không, kỳ vọng chính đáng ấy sẽ trở thành ảo vọng.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.