Khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu trên tàu gặp nạn

05/10/2013 22:30 GMT+7

(TNO) Ngày 5.10, đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu miền Trung và Sở TN-MT Quảng Ngãi đến hiện trường tàu BRIGHT ROYAL (quốc tịch Panama) bị nạn tại vùng biển huyện đảo Lý Sơn để kiểm tra, khảo sát hiện trạng và mức độ của sự cố tràn dầu trên biển.


Tàu BRIGHT ROYAL bị nạn gây ra sự cố tràn dầu trên vùng biển Lý Sơn 

Theo các cơ quan chức năng, sau khi bị va đá ngầm, tàu BRIGHT ROYAL bị thủng dưới đáy, 2 két dầu bị thủng gây tràn dầu ra biển trên diện rộng, với phạm vi khoảng 2 km về hướng đông nam.

Trong ngày 5.10, dầu trong các két bị thủng vẫn tiếp tục rò rỉ ra ngoài, nước biển đã tràn vào khu vực hệ trục, trục lái và các két dầu.
 
Chiều tối cùng ngày, 24 thuyền viên đi trên tàu BRIGHT ROYAL được tàu cứu hộ của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đưa vào cập cảng Dung Quất an toàn.

Tối cùng ngày, làm việc với các cơ quan chức năng, ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đại diện chủ tàu BRIGHT ROYAL nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng của VN lập phương án bảo vệ, đưa tàu BRIGHT ROYAL ra khỏi địa điểm bị nạn và xử lý dứt điểm sự cố tràn dầu, hạn chế ô nhiễm môi trường biển.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Tàu nước ngoài gặp nạn gây tràn dầu trên biển
>> Tràn dầu nghiêm trọng tại đảo nghỉ mát Thái Lan
>> Nghi phạm gây tràn dầu “chia sẻ” thiệt hại với nạn nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.