Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

07/11/2013 03:00 GMT+7

Ngày 6.11, ThS-BS Ngô Đức Hải, Trưởng đơn vị tim mạch, Trưởng khoa Ngoại B, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP.Cần Thơ), cho biết bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bị đâm thủng tim nguy kịch.

Ngày 6.11, ThS-BS Ngô Đức Hải, Trưởng đơn vị tim mạch, Trưởng khoa Ngoại B, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP.Cần Thơ), cho biết bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bị đâm thủng tim nguy kịch.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Ảnh: Đ.T

Chiều 5.11, Nguyễn Thanh Việt (26 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm thủng ngực trái, toàn thân tái nhợt, máu từ vết thương trào ra liên tục.

Kết quả siêu âm cho thấy vết thương rộng khoảng 5 cm xuyên thủng thất phải tim, tràn máu màng tim, màng phổi... Các bác sĩ đã mổ cấp cứu, khâu vết thương tim, đồng thời dùng máy tách lọc máu Cell Saver lấy máu trào ra từ vết thương để lọc và truyền lại cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe của Việt đã ổn định, tỉnh táo, có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường.

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.