Dựng chuyện quen lãnh đạo lừa bán 53 căn hộ

14/08/2013 03:40 GMT+7

Ngày 13.8 TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại UBND P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xét xử Hồ Bích Nga (52 tuổi, trú chung cư 493 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 15 năm tù, buộc bồi thường hơn 2,6 tỉ đồng cho bị hại.

Ngày 13.8 TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại UBND P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xét xử Hồ Bích Nga (52 tuổi, trú chung cư 493 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 15 năm tù, buộc bồi thường hơn 2,6 tỉ đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, cuối tháng 8.2011, Nga bị thôi chức Trưởng nhóm kinh doanh Sàn giao dịch bất động sản Đà Nẵng (DANAREES) và nói dối thất lạc để chiếm giữ quyển phiếu thu có dấu treo DANAREES dùng thu tiền bán hồ sơ nhà ở xã hội. Sau  đó Nga gặp bà Khuê dựng chuyện quen lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng nên thuê được căn hộ thu nhập thấp P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu và ra giá 90 triệu đồng/căn tầng trệt (đặt cọc 65 triệu đồng/căn) và 75 triệu đồng/căn tầng trên (cọc 50 triệu đồng).

Tương tự, Nga bịa với ông Trọng là quen với vợ lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng nên đưa giá 110 triệu đồng/căn tầng trệt, 100 triệu đồng/căn tầng trên và đặt cọc 25 triệu đồng/căn. Nga dùng quyển phiếu thu có đóng dấu treo DANAREES để nhận tiền cọc, viết giấy tay hoặc lập hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất để làm tin. Từ tháng 8.2011 đến tháng 2.2012, bà Khuê đưa cho Nga hơn 1,9 tỉ đồng tiền thuê, mua 22 căn hộ và chuyển 1 căn hộ xuống tầng trệt, còn ông Trọng cũng đưa cho Nga 705 triệu đồng tiền làm thủ tục xin mua 30 căn hộ.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Nga làm xáo trộn trật tự quản lý nhà nước, bịa đặt thông tin “chạy căn hộ” do quan hệ với lãnh đạo khiến người dân mất lòng tin về chủ trương lớn của UBND TP.Đà Nẵng dành cho người thu nhập thấp.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.