Lũ lụt đe dọa khoảng 100.000 người Nga

18/08/2013 15:26 GMT+7

(TNO) Có đến 100.000 người Nga có thể sẽ bị sơ tán khỏi nhà tại khu vực biên giới giáp với Trung Quốc, nếu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong suốt 120 năm tại khu vực này trở nên tồi tệ hơn, Reuters đưa tin hôm 17.8.

(TNO) Có đến 100.000 người Nga có thể sẽ bị sơ tán khỏi nhà tại khu vực biên giới giáp với Trung Quốc, nếu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong suốt 120 năm tại khu vực này trở nên tồi tệ hơn, Reuters đưa tin hôm 17.8.

Một trận mưa lớn kéo dài cả tháng là nguyên nhân gây ra đợt lũ này, vốn được dự đoán sẽ không rút cho đến tận đầu tháng 9, cơ quan quản lý khí tượng Nga cho biết.

Video phát sóng trên các đài truyền hình Nga cho thấy người dân chèo thuyền qua các căn nhà bị ngập trong nước lũ và xe quân đội rải sỏi để ngăn cơn lũ.

Lũ lụt hoành hành khiến khoảng 170.000 người tại một số vùng Viễn Đông thuộc Nga phải sơ tán.

“Thiệt hại rất lớn, nhưng thành công đáng kể nhất là đã không có thương vong nào… chúng ta không thể lơi lỏng, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm”, Reuters dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình.

Khoảng 400.000 héc ta đất nông nghiệp đã chìm trong biển nước, thiệt hại ước tính lên đến 60 triệu USD, một quan chức Nga tại vùng bị thiên tai cho hay.

Được biết, hồi năm 2012, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 171 người và phá hủy hơn 4.000 căn nhà tại vùng núi Caucasus, phía nam nước Nga.

Hoàng Uy

>> Vỡ mộng trời Nga
>> Ấn Độ có thể thuê tàu ngầm Nga
>> Nga trục xuất 570 người Trung Quốc
>> Tàu ngầm lớp Kilo của Ấn Độ hoạt động bình thường khi rời Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.