Kiếm tiền đóng học phí nhờ... ăn

23/09/2013 13:57 GMT+7

(TNO) Một sinh viên tại Wisconsin, Mỹ đã nghĩ ra chiêu học đại học miễn phí bằng cách tham gia các cuộc thi ăn.


Eric Dahl với khẩu phần 'khủng' của mình - Ảnh: Metro

Lúc đầu, Eric Dahl chỉ muốn được ăn mà không tốn tiền nên cố ăn cho thật nhanh.

Nhà hàng Big Red’s Steakhouse thách đố khách hàng nếu ăn hết một cái bánh sandwich phô mai 1,4 kg trong vòng 10 phút, họ sẽ không phải trả tiền cho món ăn. Eric xơi cái bánh trong vòng có 5 phút 50 giây.

Sau khi kiếm cái ăn miễn phí, chàng sinh viên ngành máy tính Trường đại học Wisconsin lại nghĩ đến việc kiếm tiền bằng cách thi ăn.

Và món tiền đầu tiên mà anh thắng được là sau khi ăn 9 cái bánh sandwich thịt heo trong vòng 6 phút tại Dickey’s Barbeque Pit. Lần chiến thắng này mang về cho Eric 250 USD.

Kể từ ngày đầu tiên kiếm tiền bằng cách thi ăn - năm 2011 đến nay, Eric đã kiếm được 18.000 USD và tất cả đều được anh dùng để đóng tiền học.

Mặc dù ăn nhiều, ăn nhanh nhưng chàng trai này sở hữu một thân hình cực chuẩn với chiều cao 1,92 m. Eric tiết lộ anh thực hiện một chế độ tập luyện nghiêm ngặt, bao gồm tập thể hình, chạy bộ...

Khánh Lâm

>> Mất mạng vì cuộc thi ăn gián
>> Thi ăn lá tầm ma
>> Đừng tưởng thi ăn mà sướng
>> Thi ăn gián sống
>> Thi ăn bạch tuộc sống
>> Bánh sandwich khủng
>> Ăn 13 chiếc bánh sandwich trong 1 phút

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.