Trung Quốc nổi giận vì tàu chiến Nhật cản trở tập trận biển

01/11/2013 09:50 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 31.10 đã lên tiếng tố cáo Nhật can thiệp vào một cuộc tập trận trên biển của Hải quân Trung Quốc, nói rằng động thái này là “một sự khiêu khích cực kỳ nguy hiểm”.

Một chiếc tàu chiến của Lực lượng Tự vệ Biển Nhật Bản đã chạy vào khu vực tập trận của Hải quân Trung Quốc tại vùng biển tây Thái Bình Dương hôm 25.10, tờ China Daily (Trung Quốc) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân.

Trước đó, Trung Quốc đã thông báo các địa điểm tập trận cho các tổ chức hàng hải quốc tế theo đúng luật quốc tế.

Tuy nhiên, chiếc tàu chiến Nhật vẫn tiến vào vùng biển nói trên và neo đậu ở đó trong suốt ba ngày liền trước khi rời đi vào hôm 28.10, ông Dương cho hay.

Nhật Bản cũng đã điều động máy bay do thám theo dõi sát sao cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc, theo China Daily.

“Hành động của các tàu và máy bay Nhật không chỉ can thiệp vào các cuộc tập trận thông thường của chúng tôi, mà còn gây nguy hiểm cho việc lưu thông của tàu và máy bay Trung Quốc, có thể dẫn đến những thương vong đáng tiếc do hiểu lầm”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc.

Ông này cũng kêu gọi Nhật Bản không nên quấy rầy các cuộc tập trận hợp pháp của Trung Quốc và đảm bảo sẽ không có những sự cố tương tự xảy ra.

“Nếu không, toàn bộ hậu quả phát sinh đều là do phía Nhật gánh chịu”, ông Dương cảnh báo, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc có quyền thực thi những hành động để đối phó.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Hoa Đông
>> Quan chức Nhật viếng đền chiến tranh, Trung Quốc phẫn nộ
>> Nhật Bản 'tố' thái độ của Trung Quốc gây hại cho hòa bình
>> Trung Quốc lại 'gây hấn' với Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp
>> Trung Quốc sẽ coi việc Nhật 'bắn hạ UAV' là hành động chiến tranh
>> Máy bay quân sự Trung Quốc bay gần không phận Nhật Bản
>> Đông Nam Á: 'Chiến trường' mới của Nhật Bản và Trung Quốc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.