Ca sinh thường nặng 6,2 kg

08/08/2013 14:48 GMT+7

(TNO) Các bác sĩ cho hay một phụ nữ người Anh đã sinh hạ một em bé có trọng lượng kỷ lục tại Tây Ban Nha bằng phương pháp sinh thường.

Em bé nặng 6,2 kg, là bé sơ sinh lớn nhất tại Tây Ban Nha từ trước tới nay.

Trước đó, sản phụ Maxime Marin, 40 tuổi, đã trải qua cơn chuyển dạ bình thường tại Bệnh viện Marina Salud ở Denia, Alicante (Tây Ban Nha).

Người mẹ, sống với người tình người Colombia ở Tây Ban Nha, cho hay bà biết thai nhi khá lớn, nhưng không ngờ bé nặng đến 6,2 kg.

“Thậm chí, tôi còn không cần đến chuyện gây tê ngoài màng cứng”, AFP dẫn lời bà Marin.

Sau hành trình vượt cạn, cả hai đều được "mẹ tròn con vuông", nhưng tạm thời bé gái Maria Lorena nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ Javier Rius cho hay trong suốt 40 năm hành nghề, ông chưa từng chứng kiến trường hợp sinh thường nào với thai nhi lớn như vậy.

Ba đứa con trước đó của bà Marin đều nặng ít nhất 4,5 kg khi chào đời.

Theo sách Kỷ lục Guiness, trẻ sơ sinh nặng nhất thế giới vào lúc lọt lòng mẹ được sinh ra tại Canada vào năm 1879. Đứa bé nặng 10,5 kg nhưng chỉ sống được 11 giờ. Cả hai bố mẹ đều mắc chứng khổng lồ.

Một phụ nữ tại Brazil đã sinh hạ bé trai nặng 8 kg, nhưng bằng phương pháp mổ, vào năm 2005.

 Phi Yến

>> Hướng nghiệp cho học sinh còn chiếu lệ
>> Thai phụ thiếu ngủ, sinh con nhẹ cân
>> Có khả năng sinh con không ?
>> Làm rõ việc xử phạt người sinh con thứ 3
>> Sinh con tại lễ hội âm nhạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.