Thám tử chuột

06/09/2013 10:50 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Hà Lan cho biết các con chuột được huấn luyện đặc biệt của họ có thể phát hiện dấu vết thuốc súng.

(TNO) Cảnh sát Hà Lan cho biết các con chuột được huấn luyện đặc biệt của họ có thể phát hiện dấu vết thuốc súng, theo trang tin DutchNews.nl.

Cơ quan cảnh sát Rotterdam cho biết 5 con chuột, được đặt theo tên của 5 thám tử hư cấu nổi tiếng Derrick, Magnum, Poirot, Johnson và Johnston, đã được huấn luyện thành công để đánh hơi những vệt thuốc súng, và giới chức đang có kế hoạch sử dụng các phụ tá 4 chân này trong các cuộc điều tra của họ trên thực địa.

Các con chuột vừa được biệt luyện
Các con chuột vừa được huấn luyện - Ảnh: DutchNews.nl

“Bạn có thể sử dụng các con chuột để phát hiện mùi. Hãy nghĩ đến ma túy, tiền, xác chết, máu, chất xúc tác và chất nổ”, chuyên viên huấn luyện Monique Hamerslag cho biết.

Hamerslag nói rằng bà nảy ý tưởng huấn luyện chuột làm công việc cảnh sát khi nhìn thấy chuột đang được sử dụng để phát hiện mìn ở châu Phi. Bà cho biết các con vật này cơ động hơn chó và có thính lực mạnh hơn.

Phát ngôn viên cảnh sát Marc Wiebes cho biết các thám tử chuột sẽ được huy động để nhận diện những người vừa bóp cò trong các vụ nổ súng.

Khang Huy

>> Rô bốt bắt chước chuột hamster
>> Lễ hội... ném chuột chết
>> Bắt kẻ trộm… chuột
>> Chuột cũng biết ho
>> Iran điều lính bắn tỉa… diệt chuột
>> Bị trục xuất vì sống với... 300 con chuột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.